MV của BigDaddy và Emily tự do, phóng túng đến "dung tục"

Thứ ba, 18/05/2021 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai sản phẩm mới nhất của cặp vợ chồng rapper - ca sĩ thu hút nhiều tranh cãi xoay quanh nội dung ca khúc cũng như hình ảnh thể hiện trên MV. Nhiều người cho rằng, dòng chữ "thích hợp cho người trưởng thành" xuất hiện ban đầu không có nhiều ý nghĩa trong khi ca khúc chưa được gắn mác 18+.

MV của BigDaddy và Emily là tự do thể hiện suy nghĩ hay phản cảm khó chấp nhận?

“Mẩy thật mẩy” là sản phẩm được ra mắt trước của BigDaddy nhưng vẫn có Emily xuất hiện để hỗ trợ chồng về hình ảnh. Cô phối hợp với nam rapper thể hiện những động tác có phần “bỏng mắt” với người xem.

Trong khi đó, BigDaddy lại sử dụng những ngôn từ ẩn dụ nói về cơ thể phụ nữ, mang đậm yếu tố sắc dục và phản thẩm mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng, họ khó lòng chấp nhận một ca khúc với lời lẽ khiếm nhã như vậy.

Tuy nhiên, theo nam rapper, sản phẩm của anh mang ý nghĩa tôn trọng quyền lựa chọn của phụ nữ trong đó có việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng “Mẩy thật mẩy” của anh lại chưa chạm được thông điệp tốt đẹp mà chủ nhân ca khúc hướng đến bằng hình ảnh và ca từ.

MV mới của BigDaddy không thiếu những cảnh nhạy cảm mà anh mời chính vợ mình đóng cùng.

MV mới của BigDaddy không thiếu những cảnh nhạy cảm mà anh mời chính vợ mình đóng cùng.

Không kém cạnh chồng, Emily tung ra MV “Hâm nóng” vào ngày 13/5. Trong đó, cô là nhân vật chính và tự do thể hiện những động tác vũ đạo nhạy cảm, táo bạo. Trang phục của cô gợi cảm quá đà và những màn hở bạo với nhiều cú quay cận cảnh.

Phần ca từ của bài hát cũng có nhiều đoạn dung tục như trong “Mẩy thật mẩy”, còn âm nhạc thì theo nhiều khán giả là dở tệ so với các ca khúc trước của cô. Thậm chí khán giả còn chia sẻ rằng, họ nghe sản phẩm này chỉ thất bực mình nhất là càng về cuối.

Theo Emily, phụ nữ sau khi lập gia đình thường có suy nghĩ phải hy sinh thời gian để chăm chồng con, quán xuyến việc nhà, thay đổi phong cách ăn mặc cho kín đáo hơn. Vì vậy, cô muốn thể hiện hình ảnh một phụ nữ hai con vẫn tự tin thể hiện cá tính, sắc đẹp.

Emily cũng có những màn khoe thân táo bạo trong MV của chính mình.

Emily cũng có những màn khoe thân táo bạo trong MV của chính mình.

Việc hai vợ chồng BigDaddy-Emily tung ra các sản phẩm có yếu tố 18+ sau khi vừa ngồi ghế nóng một chương trình dành cho thiếu nhi gây nhiều ý kiến trái chiều. Hơn nữa, cả hai đều đã có tên tuổi nhất định với lượng người trẻ hâm mộ đông đảo nên sẽ càng nhận nhiều chỉ trích từ phía khán giả.

Giới hạn nào cho việc diễn tả những chủ đề nhạy cảm

Trong khi các luồng kiến vẫn đang tranh cãi về việc BigDaddy và Emily đang dung tục, phóng túng, thì rapper Hà Lê nhận định, khán giả đang quá khắt khe vì bị trói buộc bởi nhiều lề lối và rất nhiều giá trị văn hóa vô hình khác.

Anh chia một sản phẩm âm nhạc ra làm giá trị văn hóa và giá trị âm nhạc. Cho nên, khi đánh giá ca khúc có phù hợp hay không nên xét về giá trị âm nhạc mà nó mang lại. Đối với trường hợp này, Hà Lê cho rằng khán giả đang gặp một rào cản về văn hóa trong cách diễn tả những chủ đề nhạy cảm.

“Mọi người có thể thoải mái xem những nội dung tương tự ở nước ngoài mà không cảm thấy phản cảm. Còn khi nghệ sĩ Việt Nam thể hiện lại bị nhìn nhận nhạy cảm và đánh giá luôn bài hát không hay, nội dung không tốt và phủ nhận chất lượng âm nhạc", anh cho biết.

Báo Công luận

Nói về những bài hát rap thường có một số câu từ nhạy cảm quanh chuyện sắc dục, rapper Karik cho rằng ở Việt Nam, mọi người còn ảnh hưởng bởi văn hóa Á Đông nên khi nói về những chủ đề 18+ phải đưa ra một cách dí dỏm để khán giả tự hiểu sẽ hay hơn là diễn đạt quá thẳng thừng.

Bên cạnh đó, đối với những MV có xuất hiện các hình ảnh gợi cảm, Karik cho biết mình tán thành điều này nhưng phải ở mức vừa đủ và tinh tế, gây hứng thú cho người xem. Anh nói nếu mọi thứ đi quá đà sẽ dễ gây phản ứng tiêu cực ở người xem. “Chuyện khoe hình thể là quyền của mỗi người, nhưng mọi thứ phải có sự tinh tế vì dù gì cũng làm nghệ thuật”, nam rapper chia sẻ.

Trước đây, từng có nhiều MV gắn mác 16+ hoặc 18+ để giới hạn độ tuổi người xem như sản phẩm “Mời anh vào team em” của Chi Pu hay “Nếu ngày ấy” của Soobin Hoàng Sơn. Như vậy, chính sách của các nền tảng như Youtube vẫn đang hoàn toàn giao cho nghệ sĩ quyết định gắn thẻ sản phẩm của mình.

Mời anh vào team em của Chi Pu phải tự gắn thẻ để giới hạn tuổi người xem.

Mời anh vào team em của Chi Pu phải tự gắn thẻ để giới hạn tuổi người xem.

MV "Mẩy thật mẩy" và "Hâm nóng" là hai sản phẩm nằm trong dự án Trạm cảm xúc của các nghệ sĩ thuộc quản lý của Công ty 1989s Entertainment. Ekip sản xuất là những gương mặt từng làm nên thành công cho ca sĩ Bích Phương suốt thời gian qua, gồm những cái tên như Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Dương K.

Vậy nên khi so sánh với những giá trị, thành quả của các sản phẩm âm nhạc trước đây từ những tên tuổi "máu mặt" này, có thể thấy hai MV đang gây ra một dấu chấm hỏi lớn.

Khang Lâm

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí