(CLO) Chính phủ Mỹ đang đàm phán bán bốn máy bay không người lái giám sát SeaGuardian - phiên bản sửa đổi mạnh mẽ của UAV tấn công MQ-9 Reaper nổi tiếng - cho chính quyền Đài Loan, Reuters đưa tin.
Việc mua bán được báo cáo diễn ra âm thầm dưới sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao, nhưng vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ - điều không được đảm bảo, vì thỏa thuận có thể làm xấu thêm quan hệ của Washington với Bắc Kinh, coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.
Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ nhận được tin tức về thỏa thuận này sớm nhất là vào tháng Chín.
Theo tiết lộ, máy bay không người lái giám sát SeaGuardian về cơ bản là một MQ-9 Reaper được General Atomics thiết kế lại để cho phép nó bay trong không phận dân sự bên ngoài Hoa Kỳ, cụ thể là tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu.
Giống như phiên bản nguyên mẫu, SeaGuardian không chỉ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát mà còn thực hiện các cuộc tấn công mặt đất.
Tuy nhiên, các nguồn tin được phỏng vấn bởi Reuters cho biết, vẫn chưa rõ liệu bốn chiếc SeaGuardian cho Đài Loan có được trang bị vũ khí hay không.
Mặc dù Mỹ chính thức thực hiện chính sách Một Trung Quốc vào những năm 1970, chính quyền hiện tại ở Washington đã ngày càng tham gia vào các cuộc đàm phán không chính thức với Đài Loan về vấn đề bán phần cứng quân sự cho hòn đảo, bất chấp sự phản đối từ Bắc Kinh.
Các cuộc đàm phán được báo cáo giữa Washington và Đài Bắc diễn ra sau khi chính phủ Đài Loan được cho là đã yêu cầu các quốc gia nước ngoài bán máy bay không người lái có vũ trang cho Đài Loan để phục vụ quân đội, Reuters cho biết.
Theo hãng tin này, Mỹ đã gửi cho Đài Loan lời đề nghị, bao gồm cả mức giá, theo ước tính của Reuters, có thể lên tới 600 triệu USD.
Lầu Năm Góc trước đây không loại trừ khả năng bán vũ khí cho Đài Loan. Ngoài ra, Hải quân Hoa Kỳ dường như đã tăng tần suất tàu của họ đi qua eo biển Đài Loan, làm mất lòng Bắc Kinh.
Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với cam kết mà chính phủ Mỹ đã đưa ra vào những năm 1970, khi họ áp dụng chính sách Một Trung Quốc, trong đó công nhận Trung Quốc với thủ đô ở Bắc Kinh là một quốc gia, và Đài Loan là một phần của đất nước, bất chấp hòn đảo này hiện độc lập trên thực tế.
Tuy nhiên, điều này không ngăn được Washington duy trì các liên lạc không chính thức với Đài Bắc.
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.
(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.