Mỹ cảnh báo châu Âu không sử dụng mạng 5G của Huawei

Thứ bảy, 20/06/2020 09:07 AM - 0 Trả lời

(CL0) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua đã cảnh báo châu Âu rằng họ đang từ bỏ nền dân chủ của mình nếu sử dụng mạng 5G của Trung Quốc, dấu mốc mới trong căng thẳng mối quan hệ Mỹ-Trung.

Sự kiện: Huawei

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

"Sẽ không có biện pháp nào để ủng hộ các hướng đi của họ mà không từ bỏ chính mình", Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo.

Thông tin này được ông Pompeo đưa ra chỉ sau cuộc gặp tại Hawaii 9 giờ. Ông và đại diện phía Trung Quốc, Dương Khiết Trì, đã có buổi gặp cấp cao hôm 18/6 nhưng không có nhiều tiến triển trong mối quan hệ song phương.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Pompeo đã khẳng định quan điểm lập trường của ông với Trung Quốc không hề thay đổi sau cuộc gặp trên. Ông tiếp tục gọi Trung Quốc "nhân tố khó lường".

Ông cũng tái kêu gọi các nước châu Âu không ủng hộ hệ thống 5G của Huawei. Ông cũng nhận định rằng Bắc Kinh đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình thông qua việc đầu tư vào các cảng tại Hy Lạp và Tây Ban Nha.

"Chúng ta phải đối diện rằng Trung Quốc không chỉ xuất hiện tại các cảng nữa, mà họ hiện hữu ở mọi thủ đô", ông nói. "Chúng ta cần cảnh giác trước tất cả các khoản đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước Trung Hoa".

Hoàng Nam

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h