Mỹ điều tra vụ kho hàng Amazon bị cháy rụi bất thường

Thứ bảy, 06/06/2020 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc điều tra vụ cháy kho hàng Amazon sẽ được diễn ra bởi đây là cơ sở mới xây, trang bị hệ thống phòng cháy hiện đại nhất.

Sự kiện: Amazon

Hiện trường vụ cháy chụp từ trên cao. Ảnh: TL

Hiện trường vụ cháy chụp từ trên cao. Ảnh: TL

Vào lúc khoảng 5 giờ 30 phút sáng 5/6 (giờ địa phương), một kho hàng và trung tâm phân phối của Amazon tại thành phố Redlands, bang California (Mỹ) đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn cấp độ 3 - cấp độ rất nghiêm trọng.

Đám cháy ban đầu được ước tính lan khoảng 27.000 m2, theo CBS. NBC Los Angeles sau đó dẫn lời lính cứu hỏa cho biết đám cháy đã lan rộng khoảng 56.000 m2 từ trung tâm phân phối hàng hóa của nhiều công ty lớn, trong đó có Amazon.

Hình chụp trên cao cho thấy ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu nhà với mái nhà sụp đổ, đám khói dày đặc có thể thấy rõ.

Rất may khi đám cháy không gây thiệt hại về người. Khoảng 100 nhân viên làm việc tại nhà kho đã được sơ tán. Không có cơ sở nào gần đó của Amazon bị ảnh hưởng. Đến 11 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Đám cháy tại kho hàng Amazon xảy ra trong bối cảnh bạo động diễn ra trên khắp nước Mỹ sau vụ việc người đàn ông da đen tên George Floyd bị cảnh sát làm chết tại bang Minnesota ngày 25/5. Kẻ bạo động liên tiếp đập phá, đốt lửa và "hôi của" nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh.

Jim Topoleski, Đội trưởng đội cứu hỏa Redlands nói với KTLA rằng cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra vụ cháy bởi đây là cơ sở mới xây, trang bị hệ thống phòng cháy hiện đại nhất.

Theo Topoleski, tốc độ lan rộng của đám cháy trong một cơ sở rộng gần 28.000 m2 là "rất bất thường". Quy định nhà kho cũng không cho phép nhân viên mang hoặc tàng trữ đồ vật dễ cháy vào trong. Một nhân viên nói với CBS rằng anh ta không hề nghe tiếng còi báo cháy hoặc vòi phun nước.

Minh Châu

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống