Mỹ: Hành khách nhảy khỏi máy bay khi đang phê ma túy đá, đối mặt án tù 20 năm

Thứ tư, 30/06/2021 11:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một hành khách được cho là đã sử dụng ma túy đá sau khi cố tìm cách đột nhập vào buồng lái và mở cửa thoát hiểm khẩn cấp để nhảy khỏi máy bay đang di chuyển tại Los Angeles, Mỹ.

Chuyến bay mang số hiệu 5365 của hãng United Express vừa gặp sự cố (giờ địa phương). Ảnh: Business Insider.

Chuyến bay mang số hiệu 5365 của hãng United Express vừa gặp sự cố (giờ địa phương). Ảnh: Business Insider.

Theo văn phòng luật sư Mỹ và chính quyền thành phố Los Angeles (Mỹ), một hành khách có tên Luis Antonio Victoria Dominguez ở La Paz, Mexico, vừa bị gãy chân sau khi cố gắng đột nhập vào buồng lái máy bay không thành và mở cửa thoát hiểm của máy bay rồi nhảy xuống đường băng tại sân bay quốc tế tại thành phố Los Angeles.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật ngay lập tức, các điều tra viên đã thực hiện kiểm tra ma túy đối với Dominguez và kết quả nhận được là dương tính với methamphetamine, theo South China Morning Post.

Dominguez dự kiến sẽ phải hầu tòa liên bang với tội danh quấy rối phi hành đoàn vào tuần này. Mức án cao nhất đối với cáo trạng này có thể lên tới 20 năm tù nếu bị kết tội.

Một hồ sơ khiếu nại hình sự công bố hôm 28/6 đã cung cấp các thông tin chi tiết mới về vụ việc và cuộc sống thường ngày của Victoria Dominguez trong những ngày trước khi vụ việc xảy ra.

Cụ thể, Victoria Dominguez, 33 tuổi, đi từ thành phố Cabo San Lucas, Mexico đến Los Angeles, Mỹ hôm 22/6. Kế hoạch ban đầu của Dominguez là đến thành phố Salt Lake. Tuy nhiên, không có chuyến bay nối chuyến nào trong ngày 22/6, Dominguez buộc phải qua đêm tại một khách sạn ở Los Angeles.

Trong hồ sơ lời khai trước Cục Điều tra Liên bang (FBI), Dominguez cho biết anh ta đã qua đêm tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Los Angeles sau khi uống một vài ly bia và mua “rất nhiều” ma túy đá với giá 20 USD.

Hành khách nhảy khỏi máy bay đang di chuyển tại sân bay Los Angeles khai đã sử dụng “rất nhiều” ma túy đá trong những ngày trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: Getty.

Hành khách nhảy khỏi máy bay đang di chuyển tại sân bay Los Angeles khai đã sử dụng “rất nhiều” ma túy đá trong những ngày trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: Getty.

Ngày hôm sau, Dominguez tiếp tục sử dụng rất nhiều ma túy đá và quyết định bay đến Utah thay vì đi xe buýt. Anh ta đã hút nhiều ma túy hơn trước khi đến sân bay hôm 24/6 khiến anh lại bỏ lỡ một chuyến bay và phải lang thang trên đường phố Los Angeles nhiều đêm.

Đến ngày 25/6, anh tiếp tục lỡ chuyến bay thứ hai nhưng được sắp xếp đi chuyến bay mang số hiệu 5365 của hãng United Express đến thành phố Salt Lake vào lúc 19 giờ. Khi Dominguez ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ngủ gật do “các loại thuốc mà anh ta sử dụng trong vài ngày qua đã bắt đầu hết tác dụng”.

Một nữ hành khách ngồi cạnh Victoria Dominguez nói với nhà chức trách rằng, anh ta liên tục nhìn xung quanh và bồn chồn. Anh ta hỏi cô sẽ đi đâu nhưng hành khách này từ chối trả lời và nói rằng đó không phải việc của anh ta. Sau đó, khi đang chuẩn bị cất cánh thì Victoria Dominguez thì thầm với cô ấy rằng anh ta cần phải xuống máy bay và sẽ nhảy ra ngoài.

“Tôi nói nghiêm túc đấy”, Victoria Dominguez khẳng định chắc nịch với nữ hành khách.

Trong bản ghi lời khai, Victoria Dominguez nói với các điều tra viên của FBI rằng anh ta đã nghe thấy một số hành khách cười và nói rằng sẽ không đến Salt Lake mà đến một địa điểm khác. Do đó, anh ta cảm thấy hoảng sợ và chạy về phía một tiếp viên hàng không, yêu cầu được rời khỏi máy bay. Tuy nhiên, tiếp viên từ chối yêu cầu của Victoria Dominguez do máy bay chuẩn bị cất cánh.

Dominguez tiếp tục chạy đến cửa buồng lái đập cửa và cố gắng mở cửa nhưng bất thành. Trong khi đó, các tiếp viên hàng không hy vọng các phi công – những người đang rất bối rối vì tiếng đập cửa – sẽ không mở ra. Sau khi va chạm với một hành khách khác, Victoria Dominguez đã mở cửa thoát hiểm khẩn cấp và nhảy khỏi máy bay.

Dominguez nói với FBI rằng sự hoảng loạn đã giúp cho anh có thêm “sức mạnh để mở cửa thoát hiểm”. Anh đã dùng cầu trượt khẩn cấp và trượt xuống, trong khi tiếp viên hàng không gọi các phi công dừng máy bay. Dominguez bị bắt khi đang cố gắng lết khỏi vị trí máy bay do bị gãy chân phải khi trượt xuống.

Đây là sự cố thứ hai liên tiếp xảy ra trong một tuần tại sân bay quốc tế Los Angeles. Vào hôm 24/6, một tài xế đã tông đổ hàng rào gần một cơ sở vận chuyển hàng hóa của hãng FedEx và cũng bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra.

Hương Vũ

Tin khác

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông
Đường sắt Việt Nam nhộn nhịp hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đường sắt Việt Nam nhộn nhịp hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngành đường sắt dự báo dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách tại ga lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn sẽ tăng 2 - 3 lần so với ngày thường.

Giao thông
Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

(CLO) Ngày hôm nay (26/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng liên danh các nhà thầu đã ký giao ước thi đua với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa - sớm đưa công trình về đích” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giao thông