Mỹ Tâm liên tiếp mặc đồ dính nghi án 'hàng nhái'

Thứ sáu, 03/04/2015 09:33 AM - 0 Trả lời

Mỹ Tâm liên tiếp mặc đồ dính nghi án 'hàng nhái'

Sự kiện: mỹ tâm

Từ cuối năm 2012, nữ ca sỹ liên tục vướng vào những lùm xùm liên quan đến trang phục giống thiết kế hàng hiệu quốc tế.
 
 
Tháng 2/2014
 
Mới đây nhất, xuất hiện tại Gala 3 Vietnam Idol 2014, Mỹ Tâm diện bộ vest cắt khoét lạ mắt với kiểu dáng có rất nhiều điểm tương đồng với thiết kế ready-to-wear thuộc bộ sưu tập Xuân hè 2007 của thương hiệu Hà Lan Viktor & Rolf.
 
Sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, Nguyễn Công Tín - giám đốc sáng tạo của Nightingale, nhà thiết kế độc quyền cho 'họa mi tóc nâu' - đã công bố nghỉ việc và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.
 
Mỹ Tâm chia sẻ: 'Tôi tin là tất cả mọi người nếu biết trước bộ đồ mình mặc giống nhau gần như 100% bộ đồ của người khác làm thì sẽ không ai muốn mặc cả, nhất là khi mình là người của công chúng...
 
Việc lấy y chang thiết kế của người khác làm của mình là khó có thể chấp nhận được. Đây là điều tôi thấy rất đáng tiếc và tôi cũng nhận trách nhiệm toàn bộ về sai sót này. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm và sẽ rút kinh nghiệm về sau'.
 
Báo Công luận 
Trang phục mà Mỹ Tâm diện tạ Gala 3 Vietnam Idol 2014 bị nghi ngờ là sản phẩm 'nhái' của thiết kế Viktor & Rolf Xuân hè 2007.
 
Lên tiếng về vụ lùm xùm này, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bênh vực Mỹ Tâm trên trang cá nhân: 'Câu chuyện ca sỹ Mỹ Tâm bị cho là mặc đồ nhái của Viktor & Rolf có gì đâu mà nhiều người làm quá lên vậy?
Cô ấy chỉ là một ca sỹ, không phải nhà thiết kế thời trang, cũng không phải là một người nghiên cứu thời trang nên làm sao cô ấy biết được trang phục đó từ đâu ra...'.
 
Tháng 1/2014
 
Xuyên suốt liveshow Gửi tình yêu của em tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm vẫn trung thành với gu thời trang rườm rà. Không một bộ trang phục nào của cô không được đính đầy chi tiết lấp lánh.
 
Đặc biệt, mẫu váy phồng rộng, kết hoa lớn trước ngực, phủ kim sa, dài tới gần mắt cá không chỉ làm lộ nhược điểm bắp tay mập mạp mà còn khiến nữ ca sĩ bị thấp đi và đẫy đà hơn.
 
Bên cạnh đó, tổng thể thiết kế cũng giống với một bộ đầm cao cấp Haute Couture 2011 của Christian Dior, từ phom dáng, cách xếp nếp 3D tới ý tưởng áp dụng chi tiết lấp lánh.
 
 Báo Công luận
Mỹ Tâm nữ tính với gam hồng trên sân khấu liveshow Gửi tình yêu của em tại Đà Nẵng.
 
Báo Công luận 
Dễ dàng nhận thấy sự tương đồng của mẫu váy trên so với thiết kế Dior Haute Couture 2011.
 
Tháng 4/2013
 
Biểu diễn tại chương trình Âm nhạc và Bước nhảy ngày 6/4/2013, giọng ca Chuyện như chưa bắt đầu chọn chiếc váy nhiều tầng dáng xòe rộng theo xu hướng màu loang và khoác thêm blazer ton-sur-ton bên ngoài.
 
Nhiều người tinh ý đã nhanh chóng nhận ra đây là một sản phẩm tổng hợp từ hai thiết kế khác của Dior thuộc bộ sưu tập Resort 2013 và Haute Couture Xuân hè 2012, đồng thời bổ sung chất liệu kim sa bắt mắt vốn gắn liền với phong cách Mỹ Tâm.
 
Báo Công luận 
'Họa mi tóc nâu' cất giọng trong chương trình Âm nhạc và Bước nhảy.
 
 Báo Công luận
Nhiều ý kiến cho rằng bộ trang phục trên là sản phẩm tổng hợp từ chiếc blazer trong thiết kế DiorResort 2013 (trái) và phần chân váy màu loang dáng xòe cũng của thương hiệu này.
 
Tháng 12/2012
 
Trong buổi khai trương chính thức thương hiệu thời trang riêng hôm 31/12/2012, Mỹ Tâm diện váy hở vai gợi cảm, có kiểu dáng khá độc đáo với hai gam màu chủ đạo là vàng và đen.
 
Tuy nhiên, ngay sau đó chiếc váy này cũng bị đặt nghi vấn về việc 'đạo' ý tưởng khi các đường nét, chi tiết, điểm nhấn đều tương tự một mẫu đầm của nhà thiết kế Huy Trần mà Thanh Hằng từng mặc trước đó.
 
Chỉ có điều, váy của 'họa mi tóc nâu' có thêm một miếng viền phía trên và điểm thêm chiếc nơ nhỏ ở giữa, ngắn hơn một chút và chất liệu không mềm mại bằng váy Thanh Hằng.
 
Báo Công luận 
Mỹ Tâm một lần nữa vướng vào lùm xùm diện trang phục 'nhái'.
 
Tháng 7/2012
 
Trong thời gian thiết kế ôm sát thanh lịch của Victoria Beckham 'làm mưa làm gió' trên khắp thế giới, không chỉ nhiều sao Việt mà cả một số mỹ nhân quốc tế cũng liên tục bị phát hiện mặc kiểu váy tương tự mang chi tiết quai trên cổ đặc trưng trong bộ sưu tập Xuân hè 2012 của bà Becks.
 
Không là trường hợp ngoại lệ, xuất hiện trên ghế nóng Vietnam Idol ngày 24/7/2012, giọng ca Đà Nẵng cũng gây chú ý khi trở thành một trong những ngôi sao đua nhau biến tấu mẫu đầm gốc của nhà thiết kế tài năng.
 
Báo Công luận 
Phần cổ váy của Mỹ Tâm lấy cảm hứng từ chi tiết quai váy đặc trưng trong bộ sưu tập Victoria Beckham Xuân hè 2012.
 
Theo vtc.vn 
 

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí