(Congluan.vn) - Ngày 22/7, ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, từ năm 2016, khi triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh, EVN sẽ không còn độc quyền giá điện, tiến tới người dân được chọn nhà cung cấp điện cho mình.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, dù cạnh tranh nhưng các doanh nghiệp phát điện vẫn phải bán cho người mua duy nhất là EVN. Sau đó, EVN bán lại cho người tiêu dùng qua năm tổng công ty làm nhiệm vụ phân phối (Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Hà Nội và TP.HCM).
Tới đây, khi triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh, các đơn vị phát điện sẽ không chỉ bán cho EVN mà được bán cho nhiều đơn vị.
Ngay các khách hàng lớn (như các khu công nghiệp, các nhà máy như xi măng, thép...) cũng có quyền mua trực tiếp từ các nhà máy thông qua giao dịch trên thị trường điện theo các quy định của Bộ Công thương.
Như vậy, giá điện sẽ thay đổi lớn. Vì các đối tượng sẽ không phải mua trực tiếp từ EVN với khung giá do Nhà nước quy định (EVN thu) mà sẽ tự mua từ thị trường điện theo giá thị trường.
[caption id="attachment_27857" align="aligncenter" width="600"]
Khi triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh, người dân có thể lựa chọn không dùng điện của EVN. Ảnh minh hoạ[/caption]
Ông Nguyễn Anh Tuấn nói: "Chúng ta đã có thị trường phát điện cạnh tranh, các nhà máy điện chào giá trên thị trường và được huy động giá từ thấp đến cao và đến năm 2016 Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai thị trường bán buôn cạnh tranh.
Dự kiến trong tháng 7 này, Bộ Công thương sẽ phê duyệt thiết kế chi tiết, trong đó thị trường điện sẽ được tổ chức theo hướng tăng tính cạnh tranh, giảm vị thế độc quyền của EVN".
Theo Cục Điều tiết điện lực, trong tháng 6-2015, 5 tổng công ty điện lực nhận được 151.788 thắc mắc và kiến nghị của khách hàng, trong đó có 3.505 trường hợp liên quan hóa đơn tiền điện.
Trước đó, vào tháng 5, số lượng thắc mắc và kiến nghị của khách hàng là 181.216 trường hợp, trong đó có 1.868 trường hợp liên quan hóa đơn tiền điện.
Theo cơ quan này, qua kiểm tra cho thấy có một số sai sót trong ghi chỉ số công tơ nhưng đây là trường hợp cá biệt. Đến nay chưa phát hiện được các sai sót lớn trong ghi chỉ số, tính hóa đơn tiền điện, không có việc cố tình ghi tăng chỉ số côngtơ để tăng doanh thu, tăng thưởng trong tháng.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn: Hiện các đơn vị phát điện đã phải cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí để có thể chào giá thấp nhằm được huy động nhiều hơn. Khi thị trường bán buôn cạnh tranh, các đơn vị phân phối cũng phải cạnh tranh và sẽ có cơ hội giảm giá điện.
Giang Phan