(CLO) Nạn phá rừng ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil trong quý đầu tiên của năm 2023 là một trong những vụ phá rừng tồi tệ nhất được ghi nhận, theo số liệu chính thức được công bố vào thứ Sáu (ngày 7/4).
Những con số này cho thấy nhiệm vụ lớn mà Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva phải đối mặt, chỉ 100 ngày sau khi ông trở lại nắm quyền. Hình ảnh vệ tinh từ Viện điều tra vũ trụ quốc gia INPE cho thấy 356 km2 rừng đã bị phá hủy vào tháng 3 ở Amazon của Brazil.
Đó là mức tăng 14% so với tháng 3 năm 2022, khi cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro đang tại nhiệm năm cuối cùng trong nhiệm kỳ.
Mariana Napolitano, Giám đốc bảo tồn của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ở Brazil, cho biết sau 4 năm cầm quyền của chính phủ ông Bolsonaro đã loại bỏ nhiều biện pháp bảo vệ môi trường khác nhau.
“Mặc dù chính phủ hiện tại đã thể hiện ý định nghiêm túc chống nạn phá rừng, nhưng sẽ cần thời gian để thay đổi kịch bản”, Napolitano nói thêm.
Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ ba, ông Lula đã ký một số nghị định loại bỏ các biện pháp có hại cho môi trường và thành lập một nhóm làm việc để giải quyết nạn phá rừng.
Ông cũng kích hoạt lại Quỹ Amazon, một sáng kiến được hỗ trợ chủ yếu bởi Na Uy và Đức nhưng đã bị đình chỉ vào năm 2019 do các chính sách của ông Bolsonaro.
(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.
(CLO) Hàng nghìn người Israel đã biểu tình vào thứ Bảy (4/5), yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm chiến binh Hamas để giải cứu các con tin còn lại ở Gaza.
(CLO) Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom Su-25 trong các cuộc không kích của Nga ở các khu vực Kharkiv, Dnipro và thành phố cảng Odesa, theo Tổng thống Ukraine và các quan chức khu vực cho biết.
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết, Nga đã khởi tố hình sự Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và đưa nhà lãnh đạo này vào danh sách truy nã.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.