Tiếp tục có mưa trong nhiều ngày tới, nhiệt độ TP HCM vẫn nóng 35-37 độ C
(CLO) Trong những ngày tới, nhiều khu vực tại TP HCM được dự báo có xác suất mưa từ 65-70%; nhiệt độ cao nhất trên 35-37 độ C ở trung tâm thành phố.
Theo dõi báo trên:
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (ngày 11/4), thời tiết Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 - 16h.
Cụ thể, hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương có thể đạt 40 độ C. Tây Ninh, TP HCM cao nhất 39 độ C. An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cao nhất 38 độ C.
Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế di chuyển ngoài đường, người dân có thể thấy nắng nóng hơn 4 - 5 độ C vì tác động của loạt khí thải từ phương tiện giao thông, bê tông...
Tiết trời nắng nóng, oi ả kéo dài liên tục, một số người dân TP HCM cho biết cảm thấy ngộp thở khi ra đường, việc tham gia giao thông trong khung giờ trưa trở thành nỗi ám ảnh. Mỗi khi dừng đèn đỏ, ai cũng cố gắng tìm một bóng cây để tránh nắng dội thẳng xuống đầu.
Nắng nóng còn dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt cho người dân. Để hạn chế ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da, người dân ra đường luôn phải đeo kính, khẩu trang, mặc áo dài tay, đeo găng tay kín mít.
Dưới thời tiết nóng bức, công nhân vẫn "đội nắng" miệt mài làm làm việc, thi công tại công trình. Các công nhân môi trường phải đội thêm nón, trùm thêm bảo hộ vải để giảm bớt tác hại của ánh nắng. Trên nhiều tuyến đường, các tài xế xe ôm công nghệ phải tạm nghỉ trưa, tránh nắng tại những địa điểm có cây to, bóng mát.
Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hai ngày qua TP HCM nắng nóng 38 độ C - đây là mức nhiệt độ ghi nhận cao nhất từ đầu năm đến nay.
"Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ ở Biên Hòa đã chạm mốc lịch sử ở mức 40 độ C. Còn nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ theo ghi nhận đến thời điểm này vẫn là 40,6 độ C tại Đồng Phú (Bình Phước) ngày 29/3/1998. Nhiệt độ cao nhất lịch sử tại TP HCM ở trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận 39,3 độ C vào ngày 7/5/1998", ông Quyết thông tin.
Như vậy, với dự báo cao nhất 39 độ C vào ngày hôm nay, nhiệt độ tại TP HCM có thể chạm mốc lịch sử.
Như vậy, toàn khu vực Đông Nam bộ những ngày qua đã có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao hơn những ngày trước đó.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt.
Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp, đơn vị này cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, người dân cần lưu ý, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.
(CLO) Trong những ngày tới, nhiều khu vực tại TP HCM được dự báo có xác suất mưa từ 65-70%; nhiệt độ cao nhất trên 35-37 độ C ở trung tâm thành phố.
(CLO) Đang di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 3, 3 xe máy bất ngờ đâm vào nhau khiến 2 thanh niên thương vong.
(CLO) Công an TP HCM cho biết, khuôn mặt sẽ thay đổi theo thời gian, thậm chí có thể đi thẩm mỹ, nhưng mống mắt rất khó thay đổi theo thời gian hay độ tuổi.
(CLO) Gác lại tấm bằng cử nhân kinh tế, anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) trở về quê nhà khởi nghiệp với mô hình nuôi chồn hương. Từ vài cặp thử nghiệm đến nay anh Tiến đã sở hữu trang trại chồn hương tiền tỷ.
(CLO) Để chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.