NATO phớt lờ cảnh báo của Nga, tiếp tục gây căng thẳng ở biên giới

Thứ hai, 22/11/2021 12:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại rằng NATO liên tục cáo buộc Nga "không minh bạch trong các hành động của mình" và "hành vi gây hấn", nhưng cuộc tập trận của Mỹ tại Estonia lại chứng minh điều ngược lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết NATO đang phớt lờ những lời cảnh báo của Moscow và tiếp tục làm gia tăng căng thẳng ở biên giới Nga, với cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Estonia là một ví dụ khác cho những hành động đó.

nato phot lo canh bao cua nga tiep tuc gay cang thang o bien gioi hinh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Nga cảnh báo NATO chống lại căng thẳng gia tăng gần biên giới Nga. Nhưng NATO giữ im lặng và tiếp tục", bà viết trên kênh Telegram của mình. 

"Trong các trò chơi quân sự của Lầu Năm Góc, đất nước này không khác gì một thành trì của NATO ở biên giới của chúng tôi. Các cuộc tập trận như vậy không có mục tiêu nào khác", bà giải thích.

Theo bà Zakharova, thực tế là các cuộc tập trận này được tổ chức vài ngày sau khi ký kết một thỏa thuận quân sự khác giữa Tallinn và Washington về việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội "chỉ chứng tỏ kế hoạch của NATO cố tình tạo ra căng thẳng gần Nga".

"Và bây giờ tôi muốn biết liệu Tổng thư ký NATO Jens]Stoltenberg có nghĩ rằng những hành động như vậy là minh bạch, có thể đoán trước và không gây hấn hay không", bà nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Grebenkin cho biết, tình hình tại một số khu vực biên giới nước Nga rất căng thẳng, với các mối đe dọa về xung đột vũ trang và sự cố trong bối cảnh áp lực gia tăng từ Mỹ và các đồng minh.

"Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã nhận thấy sự tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho quân đội của NATO và các hoạt động khác ở khu vực Biển Đen và Biển Azov, ở hướng Tây và khu vực Bắc Cực", ông cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng, mức độ của các mối đe dọa ở biên giới liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang và sự cố có thể xảy ra ở biên giới bang không giảm.

Vũ Hoàng (theo Tass)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h