Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển về việc muốn tham gia NATO

Thứ bảy, 26/02/2022 10:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga vừa qua đã cảnh báo về "hậu quả quân sự" nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Maria Zakharova, phát ngôn viên đối ngoại của Nga, cho biết tại cuộc họp giao ban hàng tuần của mình rằng: “Rõ ràng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, vốn chủ yếu là một liên minh quân sự, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị, điều này sẽ đòi hỏi đất nước chúng tôi phải thực hiện các bước ứng phó”.

nga canh bao phan lan va thuy dien ve viec muon tham gia nato hinh 1

Sanna Marin, thủ tướng Phần Lan, đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo NATO tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Nga. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu này được đưa ra sau khi Sanna Marin, thủ tướng Phần Lan và Magdalena Andersson, người đồng cấp Thụy Điển của bà, đã cùng các nhà lãnh đạo NATO tham dự một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp để thảo luận về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng.

Các nguồn tin NATO bác bỏ cáo buộc của Nga rằng cuộc họp tập trung vào việc đưa Phần Lan và Thụy Điển vào hội đồng như một phần của việc mở rộng liên minh.

Jens Stoltenberg, Tổng thư ký của NATO, cho biết các nhà lãnh đạo thay vào đó tập trung vào các kế hoạch bảo vệ liên minh khỏi một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga và làm thế nào để hỗ trợ Ukraine khi xung đột tiếp tục.

Các quan chức hàng đầu của liên minh trước đó đã cảnh báo rằng họ cần phải gia cố sườn phía đông của mình, để ngăn chặn giao tranh biến thành một cuộc chiến toàn diện.

Alexander Stubb, cựu thủ tướng của Phần Lan, quốc gia trung lập về quân sự kể từ sau Chiến tranh Lạnh, cho biết: “Nga đang thúc đẩy Phần Lan tiến gần đến tư cách thành viên của NATO hơn bao giờ hết. Việc Phần Lan gia nhập sẽ củng cố liên minh và giúp giữ cho Bắc Âu ổn định".

Trở thành thành viên NATO chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ của đa số công chúng ở Phần Lan, nhưng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm thay đổi tâm trạng chung.

Mai Vân (theo Telegraph)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h