(CLO) Chia sẻ trong tuần này, Đại sứ Nga tại New Delhi cho biết thương mại Nga-Ấn Độ đạt kỷ lục 50 tỷ USD vào năm 2023, nhưng hai nước nên hướng tới sự cân bằng hơn trong quan hệ kinh tế.
Theo đó, Đại sứ Nga Denis Alipov nêu vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Vibrant Gujarat ở Gandhinagar (Ấn Độ), nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng bền vững trong các giao dịch song phương sẽ khiến các công ty Ấn Độ xuất khẩu nhiều hàng hóa hơn sang Nga và xem xét đầu tư vào sản xuất và các lĩnh vực khác.
“Tổng vốn đầu tư chung của chúng ta đã vượt qua 30 tỷ USD và chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội trong tương lai. Đặc biệt, bây giờ là thời điểm rất tốt để tận dụng động lực cho các công ty Ấn Độ đầu tư vào Nga”, ông Alipov nói.
Ông nhấn mạnh khoảng trống được tạo ra trong một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga sau khi các công ty phương Tây rút lui vì xung đột Ukraine. Chúng bao gồm sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô, dược phẩm, bán lẻ và nhiều lĩnh vực khác mà Ấn Độ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ qua.
Đặc phái viên lưu ý rằng Moscow và New Delhi hiện đang nỗ lực để sớm ký kết một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU), bao gồm 5 quốc gia hậu Xô Viết – Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga.
“Chúng tôi cũng hy vọng về việc ký kết một thỏa thuận mới về bảo hộ đầu tư giữa các nước chúng ta. Chắc chắn, những điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho các luồng thương mại và mang lại khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn cho các công ty, đồng thời giúp giảm tình trạng mất cân bằng thương mại lớn đang tồn tại”, ông nói
Sự kiện ở Gujarat, một bang ở bờ biển phía tây Ấn Độ, quy tụ hàng trăm công ty có quy mô khác nhau từ hơn 30 quốc gia. Đặc phái viên chỉ ra mối quan hệ bền chặt giữa Nga và quốc gia này.
Ông nói: “Gujarat là một điểm kết nối rất mạnh mẽ cho quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa hai nước chúng ta".
Công ty dầu mỏ lớn nhất Nga Rosneft là cổ đông lớn nhất của Nayara Energy, công ty vận hành nhà máy lọc dầu lớn thứ hai ở Ấn Độ.
Công ty đã được một tập đoàn do Rosneft đứng đầu mua lại vào năm 2017 với giá gần 13 tỷ USD, trở thành khoản đầu tư lớn nhất của Moscow vào đất nước này và là khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Ấn Độ nói chung.
Trong khi đó, cơ sở cao su quy mô lớn đầu tiên của Ấn Độ được thành lập tại Jamnagar, trên bờ biển Gujarat, nhận vốn đầu tư bởi một liên doanh giữa tập đoàn lớn nhất Ấn Độ là Reliance và công ty hóa dầu tích hợp Sibur (Nga). Ông Alipov lưu ý rằng Gujarat cũng là điểm đến hàng đầu cho kim cương thô của Nga.
Trưởng phái đoàn Nga tại Hội nghị thượng đỉnh Vibrant Gujarat, Thứ trưởng Bộ Phát triển Vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga Anatoly Bobrakov, nói với RT rằng các doanh nghiệp Ấn Độ đang “tích cực khám phá các cơ hội trong lĩnh vực dược phẩm, kim cương và hydrocarbon ở Nga”.
(CLO) Giữa những lời cảnh báo từ Mỹ, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh hôm 15/5, thỏa thuận lâu dài giữa New Delhi và Tehran về việc vận hành cảng chiến lược Chabahar là vì “lợi ích của mọi người”.
(CLO) Reuters đưa tin hôm thứ Tư (15/5), kho bạc Mỹ đã đe dọa hạn chế quyền truy cập của Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen (RBI) vào hệ thống tài chính nước này vì tổ chức được cho là vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga.
(CLO) Ngày 15/5/2024, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức ra mắt phiên bản OCB OMNI thế hệ mới, hiện đại nhất hiện nay. Dự án này đã đi vào hoạt động chỉ sau 6 tháng triển khai trong khi tiêu chuẩn ngành để phát triển và chuyển đổi sang nền tảng đa kênh đến hợp kênh toàn diện thường mất khoảng 18 tháng.
(CLO) Techcombank Family là một công cụ hỗ trợ cha mẹ hiện đại dạy con kỹ năng quả lý tài chính cá nhân sớm mà không tạo nên áp lực, sự giám sát hữu hình nào. Đó là tiền đề cho trẻ có quyền chủ động, tự chủ về tiền bạc trong tương lai.
(CLO) Tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom (Nga) cảnh báo lệnh cấm nhập khẩu uranium đã làm giàu từ Nga của Washington là mang tính phân biệt đối xử và có thể làm suy yếu thị trường nhiên liệu hạt nhân toàn cầu.