Nga ném bom thành phố Idlib do phiến quân trấn giữ ở Syria

Thứ hai, 03/01/2022 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhân chứng cho biết máy bay phản lực của Nga ném bom gần thành phố Idlib do phiến quân trấn giữ ở Syria.

Các nhân chứng và các nguồn tin nổi dậy cho biết máy bay phản lực của Nga đã ném bom vào các khu vực gần thành phố Idlib, miền tây bắc Syria hôm Chủ nhật (2/1), pháo đài cuối cùng do phe đối lập nắm giữ.

Máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga đã thả bom xuống một số thị trấn và một trạm bơm nước chính phục vụ thành phố Idlib đông đúc, nơi có dân số hơn một triệu người.

Một quan chức của dịch vụ cấp nước của thành phố cho biết họ đã ngừng hoạt động do hậu quả của các cuộc tấn công.

Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc xác nhận trạm nước đã bị "hư hại nặng" trong một cuộc không kích, đồng thời cho biết những cuộc tấn công như vậy ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người Syria.

"Việc tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho dân thường. Các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự phải dừng lại", Phó điều phối viên nhân đạo khu vực của LHQ Mark Cutts cho biết trong một tweet.

nga nem bom thanh pho idlib do phien quan tran giu o syria hinh 1

Ảnh chụp từ trên không của trại Kafr Arouk sau trận mưa lớn ở Idlib. Ảnh: Reuters

Các nhân chứng cho biết các cuộc không kích trong 24 giờ qua tại khu vực do phiến quân nắm giữ cũng đánh vào các trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm gần biên giới Bab al Hawa với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Người Nga đang tập trung vào cơ sở hạ tầng và tài sản kinh tế. Điều này làm tăng thêm sự đau khổ của người dân", Abu Hazem Idlibi, một quan chức trong chính quyền đối lập, cho biết.

Các mục tiêu khác bao gồm các ngôi làng ở khu vực Jabal al-Zawiya ở phía nam tỉnh Idlib, chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong, người dân và lực lượng cứu hộ cho biết.

Trước đó, Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết, một loạt cuộc không kích lúc nửa đêm hôm thứ Bảy đã diễn ra tại các khu trại tạm bợ, nơi có hàng nghìn gia đình sinh sống, khiến hai trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng và 10 thường dân bị thương.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h