Nga sắp bán đấu giá viên kim cương 242 carat, kích cỡ bằng quả bóng bàn

Thứ bảy, 27/02/2021 12:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một viên kim cương với kích cỡ lớn bằng một quả bóng bàn sẽ được hãng kim cương nổi tiếng của Nga đưa ra đấu giá tại thành phố Dubai, UAE trong tháng 3 tới đây, đánh dấu sự quay trở lại ngoạn mục của ngành kim cương sau tác động của đại dịch Covid-19.

Sự kiện: đấu giá

Viên kim cương 242 carat sẽ được bán đấu giá vào tháng 3 tới đây. Nguồn: Alrosa

Viên kim cương 242 carat sẽ được bán đấu giá vào tháng 3 tới đây. Nguồn: Alrosa

Theo Bloomberg, công ty kim cương nổi tiếng nước Nga Alrosa PJSC mới đây đã thông báo sẽ trưng bày và bán đấu giá một trong những viên kim cương có chất lượng cao nhất từ trước tới nay - viên kim cương nặng 242 carat, gần bằng quả bóng bàn - tại văn phòng triển lãm của hãng tại thành phố Dubai, UAE từ ngày 14/3 đến ngày 21/3.

Đại diện của Alrosa tiết lộ giá khởi điểm của sẽ dao động ở mức 2 triệu USD. Kết quả của buổi đấu giá sẽ được công bố vào ngày 22/3, sau khi triển lãm kết thúc.

Giá kim cương đã giảm kỷ lục trong năm ngoái do chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, khiến cho ngành này gần như rơi vào bế tắc hoàn toàn trong nửa đầu năm. Mặc dù vậy, ngành công nghiệp đá quý này đang dần phục hồi với sự xuất hiện của những viên kim cương độc lạ, có chất lượng cao.

Gem Diamonds Ltd., một công ty khai thác chuyên về các loại đá quý có giá trị nhất, cho biết giá bán của họ trong những tháng gần đây cao hơn mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng.

Alrosa là một công ty khai thác kim cương của Nga chuyên khai thác, sản xuất và kinh doanh kim cương. Công ty này luôn dẫn đầu thế giới về khối lượng khai thác kim cương.

“Trong thập kỷ trước, Alrosa chỉ bán đấu giá một số lượng nhỏ các viên kim cương nặng trên 200 carat có chất lượng tương đương, vì chúng cực kỳ khan hiếm và quý giá”, theo ông Evgeny Agureev -  Trưởng phòng kinh doanh của Alrosa – chia sẻ. “Cuộc đấu giá lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi một năm về trước, toàn bộ ngành công nghiệp đá quý phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử”.

Ông Agureev chia sẻ thêm rằng, công ty đã quyết định bán đấu giá viên kim cương đặc biệt này nhằm đánh dấu kỷ niệm cuộc đấu giá lần thứ 100 của Alrosa.

Đây chính là viên kim cương lớn nhất mà Alrosa đã khai thác được kể từ năm 2000. Nó được phát hiện tại mỏ Nurbinskaya ở Viễn Đông của Nga hơn một thập kỷ trước. Công ty cũng có kế hoạch bán hai viên đá quý, 190,7 carat và 136,2 carat, cũng như các loại đá nhỏ hơn khác tại cuộc đấu giá.

Trên thế giới, viên kim cương lớn nhất được tìm thấy ở Châu Phi, cụ thể là viên Cullinan nặng 3.106 carat, được tìm thấy gần Pretoria ở Nam Phi vào năm 1905. Gần đây cũng có một số phát hiện lớn, bao gồm một viên đá 1.109 carat được khai quật ở Botswana ở 2015 và một viên kim cương 910 carat được khai thác bởi Gem Diamonds ở vương quốc Lesotho miền núi châu Phi cách đây ba năm.

Hương Vũ                                                                                                                                         

                                                                                                                

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản