(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Nga sẵn sàng dành một lối đi nhân đạo cho các tàu chở thực phẩm rời Ukraine để đổi lấy việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt.
Kể từ khi Nga tung hàng nghìn binh sĩ vào Ukraine vào ngày 24/2, các cảng ở Biển Đen của Ukraine đã bị đóng cửa dẫn đến hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong các hầm chứa của nước này.
Được biết, Nga và Ukraine đóng góp khoảng 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu, và việc thiếu lượng lớn ngũ cốc xuất khẩu từ các cảng của Ukraine đang góp phần vào cuộc khủng hoảng lương thực gia tăng trên thế giới. Bên cạnh đó, Ukraine cũng là nước sản xuất ngô và dầu hướng dương đáng kể.
Kể từ khi các cảng biển xuất khẩu chủ chốt của Ukraine bị phong toả, các quốc gia chuyên nhập khẩu lương thực của nước này luôn đau đáu nỗi lo mất an ninh lương thực. Rộng hơn, việc này còn góp phần làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực trên toàn thế giới.
Các cường quốc phương Tây đã thảo luận về khả năng thiết lập "hành lang an toàn" cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine, nhưng bất kỳ hành lang nào như vậy đều cần có sự chấp thuận của Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Rudenko cho rằng: “Chúng tôi thường xuyên lo nghĩ về vấn đề này rằng cần phải có một chiến lược toàn diện để giải quyết vấn đề lương thực, bao gồm cả việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu và hoạt động tài chính của Nga”.
Bên cạnh đó, ông cũng khuyến nghị phía Ukraine phải rà phá bom mìn ở tất cả các cảng biển nơi tàu neo đậu. Nếu cần thiết, quốc gia này sẵn sàng cung cấp lối đi nhân đạo.
Được biết, Nga đang liên hệ với Liên Hợp Quốc để bàn về vấn đề này.
Hãng tin Interfax dẫn lời ông Rudenko rằng việc khai thông các tàu chở ngũ cốc của Ukraine bằng các tàu vận chuyển phương Tây sẽ "làm trầm trọng thêm tình hình ở Biển Đen."
Hôm thứ Ba (24/5), Anh xác nhận rằng không có kế hoạch cử tàu chiến của Anh để hỗ trợ việc sơ tán hàng xuất khẩu lương thực khỏi cảng Odesa bị phong tỏa của Ukraine.
Trên Biển Azov nước nông, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (25/5) thông báo rằng cảng Mariupol, thành phố Ukraine bị Nga chiếm đóng, hiện đã đi vào hoạt động sau khi lực lượng Nga hoàn thành việc gỡ mìn.
(CLO) Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân, hướng về Điện Biên, trong đó nổi bật là đồng hành cùng Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân”- gây quỹ xây trường học cho vùng sâu; Trình chiếu 3D mapping bức tranh Panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.
(CLO) Cuối tháng 4 vừa qua tại Marina Bay Sands, Singapore, Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN và Lễ công bố Thương hiệu Mạnh ASEAN 2024 – Lần thứ 8 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới đã được tổ chức trang trọng. Công ty CP Hanel và Tổng giám đốc Hanel – bà Bùi Thị Hải Yến được vinh danh tại sự kiện ý nghĩa này.
(CLO) Bloomberg đưa tin Saudi Aramco đã tăng giá bán chính thức của tất cả các loại dầu mà nước này xuất khẩu sang châu Á, với loại dầu Arab Light giao hàng vào tháng 6 sẽ đắt hơn 0,90 USD, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Tờ Financial Times đưa tin rằng việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga có thể tạo tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế, Indonesia và Saudi Arabia đã cảnh báo EU tại cuộc họp gần đây của các bộ trưởng tài chính G20.