(CLO) Năm 2021 được coi là một năm đầy biến động đối với “gã khổng lồ” viễn thông Trung Quốc Huawei khi tập đoàn này dần ngấm đòn trừng phạt của Mỹ, thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn nặng nề và nhu cầu toàn cầu giảm mạnh.
Trong bức thư Chủ tịch Guo Ping gửi nội bộ tập đoàn hôm 31/12 nhân dịp năm mới, cho biết doanh thu trong năm 2021 của tập đoàn Huawei dự kiến sẽ đạt 634 tỷ nhân dân tệ (khoảng 99 tỷ USD), giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu trong nửa cuối năm 2021 của Huawei giảm so với con số ghi nhận trong nửa đầu năm 320,4 tỷ nhân dân tệ, chỉ đạt 313,6 tỷ nhân dân tệ. Trước đó, tổng doanh thu cả năm 2020 đạt 891,4 tỷ nhân tệ, tăng 3,8% so với một năm trước đó.
Bức thư nội bộ không đề cập nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc doanh thu dự kiến giảm. Tuy nhiên, theo nguồn tin của CNBC, lý do giảm doanh thu là do “những khó khăn lớn nhất” từ “môi trường kinh doanh không lường trước, chính trị hóa trong ngành công nghệ và nỗ lực giảm toàn cầu hóa ngày càng nhiều”.
Chủ tịch Guo cũng nhấn mạnh rằng “năm vừa qua, việc kinh doanh của tập đoàn vẫn duy trì ổn định, tập đoàn của chúng ta chứng kiến tăng trưởng mạnh và chuyển giao sang nhiều lĩnh vực mới”.
Trong năm mới, ông Guo cho biết mục tiêu của tập đoàn bao gồm tăng cường nỗ lực xây dựng và thu hút nhân tài, và phát triển các công nghệ tự động.
Tuần trước, Huawei thông báo sẽ giao các sản phẩm xe điện sử dụng công nghệ điều hành HarmonyOS vào cuối tháng 2 tới.
Vào năm 2019, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt kê Huawei vào danh sách đen, cấm các doanh nghiệp Mỹ bán công nghệ cho tập đoàn Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Huawei đã bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ.
Trong khi những lệnh hạn chế chưa được dỡ bỏ, các căng thẳng quan hệ khác giữa Huawei và chính phủ Mỹ ngày càng gia tăng. Giám đốc tài chính Meng Wanzhou, con gái của nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei, trở lại làm việc tại trụ sở tập đoàn tại Thâm Quyến hồi tháng 9 năm nay sau khi đạt thỏa thuận với chính phủ Mỹ về các tội danh.
(CLO) Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.
(CLO) Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.
(CLO) Thời tiết năm 2024 được dự báo nắng nóng sẽ đến sớm và kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm trước, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để đảm bảo nguồn cung điện cho hệ thống, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đề ra nhiều giải pháp sản xuất điện trong mùa khô tới.
(CLO) Việc các dự án nguồn điện chậm tiến độ được coi là tình trạng thường xuyên trong lĩnh vực điện lực, vì vậy, Bộ Công Thương đã đưa ra một số đề xuất xử lý.