Hải Dương:

Ngăn chặn đối tượng "ngáo đá" cầm dao múa may, phát hiện ra đường dây cung cấp ma tuý

Chủ nhật, 26/06/2022 16:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Làm việc với Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận nằm trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Vũ Tiến Thành là kẻ cầm đầu, cung cấp ma túy cho Hoàng đem bán.

Ngày 26/6, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Tiến Thành (58 tuổi), Đặng Thế Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi), Trần Văn Quang (29 tuổi) và Đinh Văn Yêu (37 tuổi) để điều tra về hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, chiều 13/6, chính quyền địa phương nhận tin báo của người dân về trường hợp Nguyễn Văn Tuấn có biểu hiện ngáo đá, cầm dao múa may tại xã Thái Học, huyện Bình Giang. Có mặt tại hiện trường, Cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn, đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra.

5 bị can trong đường dây ma tuý. (Ảnh: CA Hải Dương).

5 bị can trong đường dây ma tuý. (Ảnh: CA Hải Dương).

Làm việc với Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận nằm trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, Công an xác định Vũ Tiến Thành là kẻ cầm đầu, cung cấp ma túy cho Hoàng đem bán.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang khởi tố vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để triệt phá đường dây trên.

Được biết, Thành từng có một tiền án liên quan đến ma túy vào năm 2018, Tuấn cũng có một tiền án năm 2016 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án