(CLO) Công ty cho vay nhà nước Nga Sber (trước đây là Sberbank) đã giành được danh hiệu thương hiệu mạnh nhất trong số các tổ chức tài chính châu Âu, theo số mới nhất của bảng xếp hạng Brand Finance Europe 500 hàng năm.
Công ty tư vấn Brand Finance có trụ sở tại London đã tiến hành thử nghiệm 5.000 tên tuổi lớn nhất và xuất bản hơn 100 báo cáo, xếp hạng các công ty trên tất cả các lĩnh vực và quốc gia. Top 500 thương hiệu châu Âu mạnh nhất và giá trị nhất thế giới được nêu trong bảng xếp hạng hàng năm “Europe 500 2023”.
Sức mạnh của thương hiệu dựa trên đầu tư tiếp thị, vốn chủ sở hữu của các bên liên quan và hiệu quả kinh doanh, đồng thời cho thấy công ty đầu tư hiệu quả như thế nào, phát triển nhận thức về thương hiệu, chăm sóc danh tiếng và thiết lập lòng trung thành của khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh thành công như thế nào.
Vượt qua HSBC, Santander và Barclays, Sber cũng được xếp hạng là ngân hàng có giá trị thứ tư ở châu Âu. Ngoài ra, gã khổng lồ ngân hàng Nga đã lọt vào top 40 của Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, đứng thứ 37.
Hơn nữa, Sber còn được mệnh danh là thương hiệu mạnh thứ bảy ở châu Âu, với chỉ số sức mạnh thương hiệu là 88,2/100, trước Michelin, Lamborghini và Rolex.
“Báo cáo của Brand Finance cho thấy bất chấp điều kiện khó khăn ở thị trường nước ngoài, ngân hàng Nga vẫn chứng tỏ kết quả tài chính mạnh mẽ, tiếp tục phát triển các sản phẩm sáng tạo và dịch vụ đẳng cấp thế giới, duy trì niềm tin của hơn 110 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, luôn nằm trong top đầu thương hiệu châu Âu có giá trị và quyền lực nhất,” văn phòng báo chí của Sber cho biết trong một tuyên bố.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine tháng 2/2022, các nước phương Tây đã áp nhiều lệnh trừng phạt lên hệ thống tài chính Moskva. Họ cũng thúc giục các ngân hàng giảm hoạt động tại Nga. Việc này tạo điều kiện cho các nhà băng Trung Quốc tiến vào lấp chỗ trống.
Dựa trên số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, Trường Kinh tế Kyiv đã nghiên cứu về hoạt động của các nhà băng Trung Quốc tại đây. Theo đó, tính đến đầu năm 2022, có 4 nhà băng hàng đầu Trung Quốc gồm Công Thương Trung Quốc (ICBC), Xây dựng Trung Quốc (CCB), Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Bank of China đã cho vay 2,2 tỷ USD với các tổ chức tài chính tại Nga. Chỉ 14 tháng sau, con số này tăng gấp 4, lên gần 10 tỷ USD.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói rằng, Mỹ sẽ tốt hơn nếu duy trì hệ thống thương mại mở thay vì áp đặt các mức thuế trừng phạt mới đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Washington và Bắc Kinh nên hợp tác cùng nhau để giải quyết căng thẳng thương mại.
(CLO) Xoay quanh sự việc một cửa hàng kinh doanh bikini tố khách trả hàng khi đã mặc được một tuần gây nên nhiều tranh cãi về chính sách hoàn hàng trong vòng 15 ngày của Shopee.
(CLO) Giá vàng, bạc và bạch kim đã tăng vọt từ đầu năm đến nay và các chiến lược gia cho rằng các kim loại quý này có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng tới.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lệnh cấm và hạn chế nhập khẩu của phương Tây đối với nhiều sản phẩm của Nga và Trung Quốc sẽ làm tăng lạm phát ở Mỹ.
(CLO) IMF cảnh báo kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu trực tiếp dự trữ ngân hàng trung ương đang bị đóng băng của Nga hoặc sử dụng lợi nhuận mà họ tạo ra có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.