CLO - Theo báo cáo tổng kết của Tổng Cục thuế, so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu về thời gian thu thuế đối với doanh nghiệp. Điều này đã giúp giảm thiểu thời gian, chi phí hoạt động cho chính ngành thuế và cho cả các doanh nghiệp.
[caption id="attachment_33318" align="aligncenter" width="500"]
Thời gian nộp thuế của các doanh nghiệp đã được cải thiện - Ảnh: Internet[/caption]
Cụ thể, trong 2 quý đầu năm nay, Tổng Cục thuế đã giảm được 420 giờ nộp thuế trên tổng số 537 giờ, tức là số giờ thuế mà các doanh nghiệp phải "chi ra" chỉ là 117 giờ, vượt yêu cầu của Thủ tướng là 4,5 giờ.
Có thể nói, đây là hiệu quả từ việc thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của ngành thuế về các hạng mục: sửa đổi thủ tục về hoá đơn, quá trình kê khai hay khấu trừ thuế giá trị gia tăng...
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang tăng cường sử dụng thường xuyên cách nộp thuế điện tử. Đây cũng là nhân tố giúp giảm nhiều thời gian nộp thuế của doanh nghiệp. Theo dự kiến, đến tháng 9, ước tính số doanh nghiệp sử dụng cách thức nộp thuế này sẽ đạt 90% - mức chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ đề ra.
Với những kết quả khả quan bước đầu này, ngành thuế sẽ giảm được những "sự cồng kềnh" không cần thiết, những chi phí "'dôi ra" từ việc kéo dài thời gian nộp thuế và đặc biệt là sự "lười nhác" của các doanh nghiệp mỗi khi nhắc đến ba từ "đi nộp thuế". Đây sẽ là yếu tố kích cầu khiến các doanh nghiệp đi nộp thuế đúng hạn, tăng cường đầu thu của ngân sách Nhà nước.
Đây cũng được xem là một trong những thay đổi lớn mang tính tích cực của ngành thuế trong việc nới rộng nhiều thủ tục hành chính để cho doanh nghiệp "dễ thở" hơn.
Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại thuế, Tổng Cục thuế khẳng định, "Đây là nhiệm vụ nặng nề để làm sao tinh thần cải cách không chỉ trên giấy tờ".
Như vậy, các hoạt động này cần phải được tiếp tục thực hiện với chiến lược mang tính lâu dài bởi những hiệu quả và ý nghĩa mà nó tác động đến ngành thuế nói riêng và thủ tục hành chính của đất nước nói chung.
Quỳnh Liên