Ngành xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tổn thất nặng nề

Thứ năm, 20/08/2015 08:51 AM - 0 Trả lời

Như đã đưa tin từ trước, kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn từ việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ. Cụ thể, lĩnh vực xuất khẩu với ngành hàng nông lâm thuỷ sản (bao gồm gạo, cà phê, cá tra, cao su, thủy sản chế biến, thanh long…) vốn đã đang là “cá nằm trên thớt” thì nay tiếp tục chịu thêm cú đòn trời giáng tiếp theo.

CLO – Như đã đưa tin từ trước, kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng khá lớntừ việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ. Cụ thể, lĩnh vực xuất khẩu với ngành hàng nông lâm thuỷ sản (bao gồm gạo, cà phê, cá tra, cao su, thủy sản chế biến, thanh long…) vốn đã đang là “cá nằm trên thớt” thì nay tiếp tục chịu thêm cú đòn trời giáng tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại bất ngờ nới rộng biên độ tỷ giá USD/VNĐ

Bộ Tài chính: Công tác bình ổn giá cả thị trường phải được tăng cường

Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ: Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào?

03
Gạo – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang là nhóm hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt phá giá này của Trung Quốc

Nhìn tình trạng xuất khẩu thời gian qua, có thể thấy, hầu hết các ngành hàng này đều có xu hướng đi xuống. Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc đang có xu hướng giảm mua gạo từ Việt Nam, chuyển sang mua gạo Thái, Myanmar vì giá rẻ hơn. Mặt hàng thanh long, giá đã giảm đi một nửa, từ mức trên 20.000 đồng/kg xuống còn khoảng 9.000 – 10.000 đồng/kg. Xuất khẩu cà phê giảm 33,9% về khối lượng và 33,7% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.

Theo thống kê, đồng Euro và đồng Yên đã mất giá tới hơn 20% so với thời gian trước, tiếp theo đó là tỷ giá USD/VNĐ được nới rộng. Nên có thể nói, sự chênh lệch tỷ giá đã trở thành bài toán làm “đau đầu” các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam bởi dù tính theo đồng tiền nào thì giá cả hàng hoá Việt Nam, khi đến thị trường Châu Âu đều cao hơn so giá hàng hóa cùng loại của các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ.

Chính vì vậy, tính cạnh tranh của hàng hoá nước ta đã giảm đi đáng kể và khách hàng dù là ai cũng sẽ ưu tiên lựa chọn mặt hàng có giá thành rẻ hơn. Đơn cử, các doanh nghiệp từ phía EU đều thể hiện thái độ “ép giá” doanh nghiệp Việt Nam khi mua hàng.

Trả lời phỏng vấn báo chí,  các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đều cho biết, họ không sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hay chính sách bảo hiểm xuất khẩu. Vốn dĩ, cạnh tranh tại thị trường nước ngoài đã khó nay lại càng khó khăn hơn.

Bất lợi về tỷ giá, sự “ăn theo” của VNĐ với USD đang đẩy nước ta vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Chính sách xuất khẩu vẫn chưa thể “thích ứng” kịp thời với tình hình này. Để đối phó, các doanh nghiệp Việt sẽ đều chọn giải pháp tiết giảm chi phí từ sản xuất cho đến phân phối sản phẩm và cuối cùng là giảm giá cho khách hàng để “kích cầu” và “giữ khách” trong thời kỳ khó khăn này.

Phá giá đồng Nhân dân tệ tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế nước ta. Những tổn thất cụ thể đã được nhìn thấy ngay từ mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu này của Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 7 tháng qua đã giảm 17% so với cùng kỳ năm 2014. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cuối năm 2014, đồng Euro và đồng Yên mất giá tới hơn 20%, trong khi đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam đều tính bằng đồng USD.

Quỳnh Liên

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp