Ngày 27/2 ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Thứ bảy, 27/02/2021 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (27/2) Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhưng đối với đội ngũ y bác sĩ ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày hôm nay vẫn như những ngày bình thường khác. Đội ngũ y tế ở đây vẫn căng mình làm việc, mong mỏi có thêm đơn vị máu để phục vụ điều trị các bệnh nhân cần truyền máu.

Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, lại xảy ra tình trạng khan hiếm máu. Nguyên nhân là do nghỉ Tết kéo dài, trong khi máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có thời hạn sử dụng ngắn và rất nhiều người bệnh vẫn cần truyền máu trong dịp Tết.

Năm nay, dịch Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp từ trước Tết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trong khám, chữa bệnh.

Trước Tết Nguyên đán, đã có 30 đơn vị xin hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu khiến cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương không thể tiếp nhận hơn 8.000 đơn vị máu theo kế hoạch. Sau kỳ nghỉ Tết, Viện lại nhận thông tin hoãn thêm khoảng 24 lịch hiến máu đến hết tháng 3/2021 với dự kiến khoảng 5.000 đơn vị máu.

Ghi nhận của PV, hôm nay (27/2) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Mặc dù là ngày cuối tuần, cũng là ngày đặc biệt của ngành y tế “Ngày Thầy thuốc Việt Nam – 27/2”, nhưng không khí ở đây rất bận rộn, các nhân viên y tế vẫn căng mình làm việc, tiếp đón người dân đến tham gia hiến máu tình nguyện.

Ghi nhận của PV, hôm nay (27/2) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Mặc dù là ngày cuối tuần, cũng là ngày đặc biệt của ngành y tế “Ngày Thầy thuốc Việt Nam – 27/2”, nhưng không khí ở đây rất bận rộn, các nhân viên y tế vẫn căng mình làm việc, tiếp đón người dân đến tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày cuối tuần nên cũng có khá đông người dân đến đây tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày cuối tuần nên cũng có khá đông người dân đến đây tham gia hiến máu tình nguyện.

Phía Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã bố trí bàn trước cửa ra vào kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho từng người dân đến.

Phía Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã bố trí bàn trước cửa ra vào kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho từng người dân đến.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), là một ngày đặc biệt với ngành y tế, nhưng đối với những con người ở đây mà nói công việc ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), là một ngày đặc biệt với ngành y tế, nhưng đối với những con người ở đây mà nói công việc ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Được biết, vào đầu năm, sau Tết lượng người đến hiến máu rất ít, năm nay lại bùng phát dịch bệnh nên mọi người càng có tâm lý không đi hiến máu, tránh đông người nên lượng máu thiếu rất nhiều.

Được biết, vào đầu năm, sau Tết lượng người đến hiến máu rất ít, năm nay lại bùng phát dịch bệnh nên mọi người càng có tâm lý không đi hiến máu, tránh đông người nên lượng máu thiếu rất nhiều.

Anh Đàm Văn Long (Khoa tiếp nhận máu - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho hay: “Gần như suyên xuốt 2 tuần nay chúng tôi đều tiếp nhận mọi người đến hiến máu, đối với những ngày này chúng tôi sẽ làm việc từ 7h sáng, kết thúc vào 20h đêm. Ngày hôm nay là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, những người hiến máu đến với chúng tôi rất vui, ai cũng chia sẻ, động viên và dành rất nhiều lời chúc tốt đẹp cho tôi và đội ngũ y tế ở đây.”

Anh Đàm Văn Long (Khoa tiếp nhận máu - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho hay: “Gần như suyên xuốt 2 tuần nay chúng tôi đều tiếp nhận mọi người đến hiến máu, đối với những ngày này chúng tôi sẽ làm việc từ 7h sáng, kết thúc vào 20h đêm. Ngày hôm nay là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, những người hiến máu đến với chúng tôi rất vui, ai cũng chia sẻ, động viên và dành rất nhiều lời chúc tốt đẹp cho tôi và đội ngũ y tế ở đây.”

“Tôi đã nhận được món quà rất lớn của ngày hôm nay, đó là lời động viên tinh thần của tất cả mọi người, thực sự ý nghĩa. Đây cũng là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm ngành y tế của mình” – Anh Long (khoa tiếp nhận máu - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương) xúc động nói.

“Tôi đã nhận được món quà rất lớn của ngày hôm nay, đó là lời động viên tinh thần của tất cả mọi người, thực sự ý nghĩa. Đây cũng là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm ngành y tế của mình” – Anh Long (khoa tiếp nhận máu - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương) xúc động nói.

Anh Nguyễn Văn Nghiên và chị Vũ Thị Phương Thoa là đôi vợ chồng trẻ, mới cưới nhau được 2 tháng. Cả 2 người đều công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hôm nay mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng cả 2 đều tham gia phục vụ người dân đến hiến máu tình nguyện.

Anh Nguyễn Văn Nghiên và chị Vũ Thị Phương Thoa là đôi vợ chồng trẻ, mới cưới nhau được 2 tháng. Cả 2 người đều công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hôm nay mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng cả 2 đều tham gia phục vụ người dân đến hiến máu tình nguyện.

Những ngày này, chị Vũ Thị Phương Thoa (Khoa tiếp nhận máu - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) vẫn thường xuyên đi làm từ 7h sáng và kết thúc công việc về đến nhà là 20h đêm, chị Thoa cho biết: “Ngày hôm nay có khá đông người dân đến tham gia hiến máu. Mặc dù, tôi đã ở đây 3 ngày để phục vụ mọi người đến hiến máu rồi, nhưng hôm nay vẫn cảm thấy rất vui khi được phục vụ mọi người trong ngày đặc biệt này.”

Những ngày này, chị Vũ Thị Phương Thoa (Khoa tiếp nhận máu - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) vẫn thường xuyên đi làm từ 7h sáng và kết thúc công việc về đến nhà là 20h đêm, chị Thoa cho biết: “Ngày hôm nay có khá đông người dân đến tham gia hiến máu. Mặc dù, tôi đã ở đây 3 ngày để phục vụ mọi người đến hiến máu rồi, nhưng hôm nay vẫn cảm thấy rất vui khi được phục vụ mọi người trong ngày đặc biệt này.”

Báo Công luận

"Ngày đặc biệt của 2 vợ chồng tôi và cũng là ngày đặc biệt của ngành y tế tôi chúc mọi người đang công tác trong ngành y tế luôn sức khỏe tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tối nay về vợ chồng tôi sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho ngày lễ này." - Anh Nghiên và chị Thoa cho hay.

Những nụ cười của các bác sỹ, y tá luôn nở khi đón tiếp mọi người.

Những nụ cười của các bác sỹ, y tá luôn nở khi đón tiếp mọi người.

Với nhiều lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, chị Lê Thị Hồng Ánh (33 tuổi, phường Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) vui vẻ cho hay: “Để chia sẻ với người bệnh cần máu, mỗi lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tôi thấy rất vui và ý nghĩa bởi những giọt máu hồng của mình sẽ giúp được những người bệnh đang gặp khó khăn. Đặc biệt, trong không khí của ngày thầy Thuốc Việt Nam tôi xin được gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng và những người đang công tác trong ngành y có một sức khoẻ tốt và tâm huyết với công việc.

Với nhiều lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, chị Lê Thị Hồng Ánh (33 tuổi, phường Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) vui vẻ cho hay: “Để chia sẻ với người bệnh cần máu, mỗi lần tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tôi thấy rất vui và ý nghĩa bởi những giọt máu hồng của mình sẽ giúp được những người bệnh đang gặp khó khăn. Đặc biệt, trong không khí của ngày thầy Thuốc Việt Nam tôi xin được gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng và những người đang công tác trong ngành y có một sức khoẻ tốt và tâm huyết với công việc.

Quang Hùng

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống