Ngày đầu nới lỏng giãn cách, Công an TP. HCM đã kiểm tra đột xuất 3.000 lượt lưu thông

Thứ sáu, 01/10/2021 21:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/10, ngày đầu tiên TP. HCM áp dụng chỉ thị nới lỏng một số hoạt động, lượng người dân ra đường tấp nập và đông đúc. Lực lượng công an kiểm tra đột xuất phát hiện nhiều trường hợp không có mã QR và ra đường không có công việc cụ thể.

Bắt đầu từ 0h sáng ngày 1/10, TP. HCM đã thực hiện Chỉ thị 18 của Chủ tịch UBND TP. HCM về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 1

Từ sáng sớm đã có rất đông người dân tập trung để chờ giao dịch tại Tiệm vàng Mi Hồng trên đường Vũ Tùng (P. 2, Bình Thạnh).

14 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cho phép trở lại hoạt động. Vì thế, ngay từ tối qua, nhiều người dân đã tất bật chuẩn bị để hoạt động kinh doanh trở lại sau 120 ngày phải đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 2

Trước một cửa hàng điện thoại trên đường 3/2 (quận 10) có rất nhiều người tập trung giao dịch.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 3

Một của hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q. 10) đã mở cửa trở lại.

Nhiều tuyến đường đông đúc xe cộ khi TP. HCM bỏ giấy đi đường, gỡ chốt kiểm soát và mở lại nhiều hoạt động từ ngày 1/10.

Theo quy định, từ ngày 1/10 khi người dân TP. HCM tham gia lưu thông phải đáp ứng đủ 2 yêu cầu 1 là phải khai báo di chuyển trên ứng dụng VNEID và 2 là chứng minh được đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày thông qua ứng dụng Y tế HCM hay giấy xác nhận của cơ quan y tế hoặc giấy xác nhận đã chữa khỏi bệnh Covid-19.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 4

Nhiều quán hàng trên đường Phan Văn Trị (Q. Bình Thạnh) mở cửa trở lại.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 5

Nhiều tuyến đường trong nội đô TP. HCM đã tấp nập trở lại.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 6

Dấu hiệu bình thường trở lại.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 7

Tạm dừng hoạt động từ ngày 23/8, hôm nay Bưu điện Trung tâm TP. HCM chính thức mở cửa trở lại.

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 8

Một người dân checkin trước Bưu điện Trung tâm TP. HCM.

Theo Chỉ thị, từ ngày 1/10, TP. HCM chính thức bước vào giai đoạn “nới lỏng giãn cách”, tuy nhiên việc này diễn ra theo lộ trình, chứ không ào ạt.

TP. HCM vẫn kiểm tra người dân lưu thông trên đường phố thông qua các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. 

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 9

Nhằm ổn định trật tự an toàn xã hội, phòng chống covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, Công an TP. HCM đã tổ chức lễ xuất quân. 

Tại buổi họp báo chiều ngày 1/10, đại diện Công an TP. HCM cho biết, qua ngày đầu các tổ tuần tra đã kiểm tra đột xuất 3000 lượt người lưu thông. Trong đó, phát hiện nhiều người không có mã QR; ra đường không có lý do, công việc cụ thể... tuy nhiên lực lượng chức năng chưa xử phạt, chỉ mới nhắc nhở. 

Ngoài ra, tại các của ngõ miền Tây xuất hiện nhiều người dân rời TP. HCM đổ xô về quê trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ mang bầu, người lớn tuổi... sau khi vận động, tuyên truyền, lực lượng chức năng đã yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, test nhanh covid-19 rồi huy động phương tiện để chở những người dân về quê an toàn.   

ngay dau noi long gian cach cong an tp hcm da kiem tra dot xuat 3000 luot luu thong hinh 10

Chiều ngày 1/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM vẫn duy trì tổ chức họp báo mỗi ngày để thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Phòng ngừa các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động trở lại sau khi TP. HCM nới lỏng giãn cách, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. HCM đề nghị các đơn vị chủ động, tập trung trấn áp các loại tội phạm nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống