Nghệ An: Cách ly xã hội toàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 19/6

Thứ sáu, 18/06/2021 20:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh từ 0h ngày 19/6/2021.

Lực lượng chức năng dựng biển phong tỏa tại đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An

Lực lượng chức năng dựng biển phong tỏa tại đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 18/6, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 1979, thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn bộ thành phố Vinh được thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 19/6/2021.

UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành chức năng và UBND TP Vinh triển khai thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, TP Vinh tiến hành phun khử khuẩn một số tuyến đường chính, khu vực công cộng và cơ quan, đơn vị tập trung đông người.

Từ ngày 14 đến 18/6, Nghệ An ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, trong đó ở TP Vinh có 11 ca, huyện Diễn Châu 7 ca, Tân Kỳ và Quỳ Hợp 1 ca/huyện. Trong số 20 ca COVID-19 này, một số ca chưa rõ nguồn lây. Các ca bệnh tại TP Vinh được cho là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, trong khi vòng đời lây nhiễm là rất nhanh.

Theo ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 5 nguồn lây. Nguồn thứ 1 từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông qua ca bệnh làm nghề gội đầu ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh). Nguồn thứ 2 là ca bệnh nhân viên ngân hàng tại phường Hưng Dũng; nguồn thứ 3 là ổ dịch tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu; nguồn thứ 4 là ca bệnh nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần; nguồn thứ 5 là 2 ca bệnh từ Bắc Giang về trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ.

TP Vinh có dân số khoảng 500.000 người, cư trú tại 25 phường, xã. Trước đó, từ 0h ngày 17/6, TP Vinh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

T.Toàn

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống