Nghệ An: Truy vết 89 F1, hàng trăm F2 của ca dương tính Covid-19

Thứ sáu, 07/05/2021 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến trưa nay 7/5, ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã truy vết được tất cả 89 trường hợp F1, hàng trăm trường hợp F2 của ca dương tính Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng.

Ngày 7/5, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Nghệ An về kết quả xử lý sau khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành các giải pháp đồng bộ như điều tra, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan bệnh nhân N.P.Q (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai).

89 trường hợp F1 đều được cách ly 100% tại các trạm y tế xã và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tiếp tục truy vết, cách ly, xét nghiệm F1, đồng thời tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho F2. Nghệ An hiện có 6 địa điểm đủ khả năng xét nghiệm với năng lực đảm bảo 2.000 xét nghiệm/ngày.

Nghệ An truy vết 89 F1, hàng trăm F2 của ca dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Nghệ An truy vết 89 F1, hàng trăm F2 của ca dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, tỉnh đã liên hệ lãnh đạo Quân khu 4 để hỗ trợ thiết bị chống dịch như xe phun thuốc tiêu độc khử trùng tại địa bàn xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, đối với các trường hợp còn lại liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã xét nghiệm âm tính nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Đồng thời, các trường hợp công dân trở về từ nước ngoài đã được cách ly và trở về địa phương phải có biện pháp tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tất cả các địa phương phải thực hiện nghiêm túc ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang…

Các địa phương cũng cần rà soát lại toàn bộ các kịch bản ở các cấp độ để có các biện pháp ứng phó, cố gắng khoanh vùng và xử lý tại chỗ.

Trước đó, Nghệ An đã quyết định phong tỏa 5 thôn thuộc xã Quỳnh Lập, phong tỏa bệnh viện Da liễu Quỳnh Lập và giãn cách xã hội đối với thị xã Hoàng Mai, cho toàn bộ học sinh thị xã Hoàng Mai nghỉ học sau khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe