Nghệ An: Tụ tập ăn uống trong khu cách ly, 6 người bị xử phạt 50 triệu đồng

Chủ nhật, 22/08/2021 09:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 6 người dân ở tỉnh Nghệ An vẫn ngang nhiên tụ tập ăn uống trong quá trình cách ly tập trung đã bị cơ quan chức năng xử phạt 50 triệu đồng.

Sự kiện: COVID-19

6 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An tụ tập ăn nhập bị xử phạt 50 triệu đồng. Ảnh: dantri

6 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An tụ tập ăn nhập bị xử phạt 50 triệu đồng. Ảnh: dantri

Trước đó, vào ngày 21/8, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người dân trên địa bàn với tổng số tiền 50 triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, vào khoảng 19h45, ngày 16/8, tổ công tác Công an xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương) tổ chức tuần tra để kiểm tra, giám sát các điểm cách ly y tế tập trung đối với các hộ gia đình được trưng dụng nhà ở để làm điểm cách ly cho công dân từ vùng dịch về.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện tại nhà anh Nguyễn Phúc S. (SN 1989, trú ở xóm 5, xã Tràng Sơn), điểm được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tràng Sơn trưng dụng làm điểm cách ly tập trung, gia chủ đang tổ chức liên hoan, ăn uống.

Những người tham gia bữa liên hoan gồm: Anh Nguyễn Phúc S., Nguyễn Phúc N. (SN 1981); Nguyễn Văn T. (SN 1996), Nguyễn Văn H. (SN 1991), Nguyễn Văn Q. (SN 1963) và Nguyễn Phúc C. (SN 1960, bố đẻ của anh S). Trong đó, anh Nguyễn Văn H. hiện đang cách ly tập trung tại nhà của ông Nguyễn Văn Q.

Xác định hành vi vi phạm "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phúc S. và Nguyễn Phúc C. mỗi người 10 triệu đồng, các cá nhân còn lại bị phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

PV

Bình Luận

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống