Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa ra mắt album xẩm đầu tiên trong sự nghiệp

Thứ tư, 03/07/2019 17:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa - học trò của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu vừa ra mắt album xẩm đầu tiên sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật hát xẩm. Album “Xẩm - Mai Tuyết Hoa vol 1” được nữ nghệ sĩ ấp ủ nhiều năm.

Sự kiện: album

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa đã phải chắt chiu từng bài xẩm được sáng tác gần đây để tập hợp lại, rồi thu âm thành album riêng. Album xẩm của Mai Tuyết Hoa gồm 8 bài, đều là những điệu xẩm quen thuộc như: xẩm thập ân, xẩm chợ, chênh bóng, xẩm tàu điện… Bên cạnh những bài xẩm cổ từng được nghệ nhân Hà Thị Cầu biểu diễn như “Ngãi mẹ sinh thành”, album còn có những bài xẩm được sáng tác mới gần đây như: “Chồng say”, “Anh đừng yêu em”, “Quê choa”, “Bốn mùa hoa Hà Nội”…

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa - Truyền nhân của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Ảnh: thanhnien

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa - Truyền nhân của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Ảnh: thanhnien

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa chia sẻ, khi thực hiện album này, chị không kỳ vọng sản phẩm sẽ được số đông đón nhận. Nhưng nữ nghệ sĩ hy vọng, sản phẩm này sẽ là cầu nối để tạo cảm hứng cho những người thật sự quan tâm đến âm nhạc dân tộc.

Dù gặp khó khăn trong quá trình thực hiện album này, nhưng với nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc dân tộc, đây là cách để lưu giữ những nét đẹp của âm nhạc truyền thống, truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Mai Tuyết Hoa tâm sự, nghệ thuật xẩm nói riêng và nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc khác gặp không ít khó khăn vì thiếu tác phẩm mới. Nhiều nghệ nhân cao tuổi không còn, nên việc lưu giữ, truyền dạy những “kho báu” của nghệ thuật dân tộc bị gián đoạn. Để nối tiếp con đường của những bậc tiền bối, đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ dành tình yêu mà còn phải vững tin vào việc gìn giữ nghệ thuật dân tộc.

Được biết, từ năm 2009, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cùng một số nghệ sĩ khác là Nguyễn Quang Long, Khương Cường thành lập nhóm Xẩm Hà thành. Nhóm vẫn có những buổi diễn thường xuyên tại tượng đài Vua Lê (khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm) vào cuối tuần. Chiếu xẩm của nhóm Xẩm Hà thành trở thành địa chỉ văn hóa được nhiều du khách nước ngoài ghé chơi. Đã có không ít khán giả sau khi nghe các nghệ sĩ biểu diễn bày tỏ mong muốn được học xẩm, trong đó có cả khán giả người nước ngoài…

Hiện nay nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và nhóm Xẩm Hà thành đã mở những lớp truyền dạy hát xẩm cho những người trẻ. Mai Tuyết Hoa cũng có những chuyến lưu diễn ở nước ngoài theo lời mời của một số trường đại học. Chị đã giới thiệu nghệ thuật xẩm tới sinh viên nước ngoài. Nghệ thuật xẩm Việt Nam vì thế đã tạo được đời sống riêng, tiếp cận được nhiều đối tượng công chúng, góp phần vào việc gìn giữ nghệ thuật dân tộc Việt Nam, với hy vọng tiếp tục quảng bá rộng rãi hơn nữa nghệ thuật dân gian độc đáo này với bạn bè trong và ngoài nước.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa tại buổi ra mắt album xẩm đầu tiên sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật hát xẩm. Ảnh: Báo hanoimoi

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa tại buổi ra mắt album xẩm đầu tiên sau hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật hát xẩm. Ảnh: Báo hanoimoi

Mai Tuyết Hoa học cây đàn nhị từ năm tám tuổi và được đào tạo bài bản tại hai trường nghệ thuật lớn - uy tín của đất nước là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (1984 - 1995) và Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 1994 - 1998). Chị đến với hát xẩm kể từ khi chị là cán bộ nghiên cứu tại Viện Âm nhạc Việt Nam năm 1996.

Bên cạnh học các nghệ nhân qua băng thu âm, Mai Tuyết Hoa dành nhiều thời gian về Ninh Bình học hát xẩm với nghệ nhân Hà Thị Cầu. Chị từng được GS, TS Trần Văn Khê trao tặng một suất học bổng nhằm ghi nhận tài năng và khuyến khích chị gắn bó với việc gìn giữ phát huy hát xẩm trong tương lai...

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa