Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Xuất hiện vệt dầu loang trên sông Lam

Thứ ba, 03/03/2020 07:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trên dòng sông Lam, đoạn chảy qua thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bỗng xuất hiện nhiều vết dầu đen, mùi hôi nồng nặc loang trên bề mặt khiến người dân lo lắng.

Đây là khu vực có nhiều tàu thuyền ra vào, cảng, nhà máy đóng tàu nên việc xác định nguyên nhân của vệt dầu loang gặp nhiều khó khăn

Đây là khu vực có nhiều tàu thuyền ra vào, cảng, nhà máy đóng tàu nên việc xác định nguyên nhân của vệt dầu loang gặp nhiều khó khăn

Ngày 2/3, người dân thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phản ánh, trên sông Lam xuất hiện nhiều vết dầu đen có mùi hôi nồng nặc, loang rộng trên mặt nước đoạn qua địa phương này.

Theo người dân nơi đây cho biết, dầu thải khá đậm đặc, nằm từng vệt trên bờ sông. Có vệt dầu loang nằm ở mặt nước ở đoạn phía tây của cầu cảng Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp & Xuất nhập khẩu Miền Trung, đến khu neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ.

Vệt dầu loang dài ở phía tây của cầu cảng Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp & Xuất nhập khẩu Miền Trung đến khu neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ.

Vệt dầu loang dài ở phía tây của cầu cảng Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại xây lắp & Xuất nhập khẩu Miền Trung đến khu neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ.

Theo ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ,chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã  có mặt tại bờ Sông Lam (đoạn qua thôn thôn An Tiên, xã Xuân Giang) để xử lý, tìm nguyên nhân vết dầu loang chảy dọc bờ sông.

Trao đổi với PV Nhà báo & Công luận, ông Lê Hữu Phong, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp với Công an huyện, chính quyền xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân) tiến hành kiểm tra sự việc.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số điểm dầu thải nằm trên bờ sông Lam có chiều dài khoảng 30m và nhiều vết loang nằm phía bên bờ sông, đoạn gần Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung và điểm neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ. Ngoài ra, mặt nước xung quanh vị trí neo đậu của du thuyền cũng có vệt dầu loang trên mặt nước.

vệt dầu loang nằm trên mặt nước

vệt dầu loang nằm trên mặt nước

Các cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra các chủ tàu neo đậu khu vực xung quanh, kiểm tra phía tây cầu cảng của Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung và các doanh nghiệp ở gần vị trí xuất hiện vệt dầu loang.

“Qua kiểm tra, chưa xác định được việc các đơn vị trên có sự cố hay xả thải ra. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân gây ra việc xuất hiện dầu thải này”, ông Phong nói.

Cơ quan chức năng phối hợp các chủ tàu thuyền và các doanh nghiệp ở xung quanh này khẩn trương thu gom toàn bộ lượng dầu thải với hơn 25 lít dầu thải đưa đi xử lý theo đúng quy định.

“Năm 2019 cũng có hiện tượng dầu loang kéo dài từ đầu bờ thị trấn  Xuân An chạy dài xuống xã Xuân Hải nhưng cũng không xác định được nguyên nhân. Đây là khu vực tàu thuyền rất nhiều như cảng Xuân Hải, nhà máy đóng tàu ở Xuân An, các tàu thuyền ra vào của khu dân cư làng chài ở địa phương này nên việc xác định nguyên nhân của vệt dầu loang rất khó khăn”, ông Phong cho biết thêm.

Hiện tại vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân gây ra việc xuất hiện dầu thải này

Hiện tại vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân gây ra việc xuất hiện dầu thải này

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra làm rõ, hiện tượng dầu loang trên dòng sông Lam. Đồng thời, yêu cầu các chủ tàu thuyền, các doanh nghiệp xung quanh đó tuân thu quy định về xử lý chất thải; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị để đảm bảo sức khoẻ và đời sống của nhân dân.

Trần Phong

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống