(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã trả lời những thắc mắc của báo chí trong vụ “lùm xùm” gần đây liên quan tới hành động từ chối “đoàn tuỳ tùng” báo chí được đi cùng ông trong chuyến công du tới Trung Quốc.
[caption id="attachment_155134" align="aligncenter" width="680"]
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: GI[/caption]
Trong buổi phỏng vấn với tờ Independent Review Journal, ông Tillerson nói rằng việc từ chối những nhà báo đi cùng xuất phát từ vấn đề kinh tế, kèm theo đó là lý do cá nhân của ông, chứ không phải một quyết định che giấu thông tin nào khỏi người dân Mỹ cả.
“Tôi được nghe về một truyền thống rằng các Ngoại trưởng thường dành thời gian trên máy bay để trao đổi với báo giới. Tôi không biết liệu tôi sẽ làm điều đó thường xuyên hay không. Đó không phải là con người tôi”, ông Tillerson chia sẻ.
“Tôi làm việc trong suốt quãng đường bay. Cả khoảng thời gian trên trời tôi đều làm việc. Vì có rất nhiều việc cần phải làm ở trong thời gian đầu. Có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi trong tương lai”.
Chỉ có một nhà báo thuộc tờ báo cánh hữu Independent Review Journal được đi cùng ông Tillerson trong chuyến thăm châu Á vừa qua.
Ông Tillerson cũng bảo vệ hành động của mình bằng cách nhấn mạnh rằng các cơ quan báo chí đều có văn phòng đại diện tại các nước ông dừng chân.
“Họ có các văn phòng đại diện. Họ có người ở đó. Không phải họ không thể đưa tin về những gì diễn ra tại các đất nước này. Điều duy nhất thiếu đi là quãng thời gian trên không”, ông Tillerson nhấn mạnh. Thông thường, những nhà báo đi cùng sẽ dành thời gian trên máy bay để trò chuyện kỹ hơn với các Ngoại trưởng, đặt ra những câu hỏi mà họ thường không có cơ hội làm.
Ông Tillerson cũng nói thêm rằng việc ông có cho phép các nhà báo đi cùng mình hay không còn phụ thuộc vào từng chuyến đi.
“Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ làm, mà chúng ta phải xem xét từng chuyến đi và tuỳ thuộc vào nhu cầu của bản thân tôi nữa”.
Dù cho có nhiều chỉ trích về hành động trên khi nhiều người tin rằng việc tiếp xúc với báo chí nhiều hơn sẽ tăng cường tính minh bạch và độ đáng tin cậy của giới chức chính phủ, ông Tillerson lại có cái nhìn khác biệt. “Tôi không phải là một con người của truyền thông. Cá nhân tôi không cần điều đó. Tôi hiểu rằng việc truyền tải thông điệp về những gì mình đang làm là cần thiết, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó chỉ thực sự quan trọng khi có gì đó cần chúng ta làm”.
Ông cũng nói thêm rằng quan hệ của ông với báo giới là cần thiết trong việc truyền tải thông điệp của mình tới người dân Mỹ, nhưng ông sẽ không duy trì mối quan hệ này một cách mật thiết nếu đang trong thời kỳ phải đưa ra quyết định. “Chúng ta có thể rất cởi mở, thẳng thắn và thành thật với nhau, nhưng sự thật là mọi điều mà chúng ta làm, mọi chiến thuật đều sẽ được tiết lộ sau khi sự việc đã thành"- ông nói.
Hoàng Việt (Theo BI)