Người cựu binh với “cuộc chiến” trong thời bình

Thứ tư, 19/07/2017 06:05 AM - 0 Trả lời

Là cựu chiến binh về hưu nhiều năm, nhưng đối với ông Võ Văn Lâm, sứ mệnh đưa những người đồng đội đã hi sinh trong chiến tranh về với đất mẹ luôn bùng cháy trong bản thân người lính Cụ Hồ. Không những vậy, ông Lâm còn là một trong những người làm kinh tế giỏi đáng để các thế hệ trẻ noi theo.

(CLO) Là cựu chiến binh về hưu nhiều năm, nhưng đối với ông Võ Văn Lâm, sứ mệnh đưa những người đồng đội đã hi sinh trong chiến tranh về với đất mẹ luôn bùng cháy trong bản thân người lính Cụ Hồ. Không những vậy, ông Lâm còn là một trong những người làm kinh tế giỏi đáng để các thế hệ trẻ noi theo. Làm giàu từ rừng và trang trại Năm 1981, sau khi rời quân ngũ, cựu chiến binh Võ Văn Lâm tiếp tục tham gia công tác ở địa phương. Đến năm 1994,  khi thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra Đảng tại phường Thủy Phương, ông Lâm quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế và thực hiện sứ mệnh đi tìm những người đồng đội đã hi sinh trong chiến tranh trở về với đất mẹ. Tìm lên vùng đất Dương Hòa thuộc thị xã Hương Thủy, với số vốn ít ỏi từ những đồng lương hưu, ông Lâm quyết định mở trang trại nuôi bò để làm kinh tế. Từ một con bò giống ban đầu, ông chăm bẵm, gầy dựng đến bây giờ được một đàn bò hơn 100 con. Thực hiện theo chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc của Nhà nước, ông đầu tư vào việc trồng rừng. Sau 5 năm ông thu lại được một số tiền lớn lợi nhuận từ rừng. Ông Lâm bộc bạch: “Nhớ cái thời xưa khổ lắm các chú, mỗi lần vào rừng là phải đi vài ngày, cả tuần. Nhưng sống với rừng núi thời chiến tranh nên cũng thành quen. Có những hôm trở trời, vết thương tái phát, một mình sống giữa rừng sâu, khổ cực là thế nhưng cũng phải cố gắng”. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ông vẫn miệt mài với những khu rừng của mình. Những nỗ lực của ông Lâm đã được đền đáp xứng đáng. [caption id="attachment_173486" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận
Một trong những lần bác Lâm (thứ 2 bên phải) cùng anh em trở lại chiến trường xưa tìm kiếm thi hài đồng đội.[/caption] Sau 22 năm làm trang trại và trồng rừng, đến nay, diện tích rừng keo lai của ông Lâm lên đến 70 ha (36 ha có sổ đỏ, 34 ha thuê đất của địa phương); 40 con bò, 160 con dê, 1.000 con ba ba, hàng trăm con gà, vịt, 2 hồ cá…với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Lâm còn nhiệt tình giúp đỡ các hộ gia đình trong phường về kỹ thuật trồng rừng. Học theo cách làm của ông, nhiều hộ gia đình cũng vươn lên thoát nghèo và từng bước ổn định cuộc sống. Nhiều người hàng xóm sống cạnh nhà ông Lâm cho biết, không chỉ là người cựu chiến binh giỏi trong thời chiến mà ông Lâm còn là một trong là tấm gương sáng, người đảng viên kiên trung, mẫu mực, người làm kinh tế giỏi xứng đáng để người khác học tập noi theo. 30 năm tìm hài cốt đồng đội Năm 1994, ông ở lại hẳn chiến khu xưa, vừa khai khẩn đất đai làm kinh tế, vừa tìm kiếm hài cốt đồng đội. Không những là một cựu binh làm kinh tế giỏi, ông Lâm còn là người thực hiện sứ mệnh tìm đưa những hài cốt đồng đội, liệt sĩ về với đất mẹ. Sau khi hòa bình, với chiếc balo trên lưng ông trở lại chiến trường xưa, tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ, những người đồng đội ông đã chôn cất để đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều cảnh tượng xúc động khi người nhà tìm lại được hài cốt người thân khiến con người ông thôi thúc việc tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại trên chiến trường xưa. Chiến trường xưa thay đổi theo thời gian, những vị trí trí chôn cất những hài cốt liệt sĩ cũng biến dạng theo thời gian khiến việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Ông Lâm đã kết nối các đồng đội còn sống, đơn vị bộ đội, xác minh địa điểm chôn cất và đến nay tìm được hơn 50 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang an táng. Trong những lần đi tìm kiếm đồng đội mình do chính tay ông Lâm chôn cất thì đợt tìm người đồng đội được chôn cất ở vùng rừng núi Nam Đông là khó khăn nhất. Ông Lâm kể lại: “Cứ nghĩ trực tiếp chôn cất thì sẽ tìm ra sớm, nhưng thời gian đã làm thay đổi địa hình, rất khó xác định vị trí nấm mồ. Hơn một tháng đào tìm nhiều địa điểm trong rừng, tôi mới tìm thấy hài cốt đồng đội dưới gốc cây khô để đưa về nghĩa trang thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) an táng. "Ngày ấy, chiến sĩ nào hy sinh cũng được cuốn lại bằng tấm nylon hoặc tấm chiếu, sau đó chôn cất tại gốc cây để sau này có thể nhận biết. Nếu sức khỏe, thời gian cho phép, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm hài cốt những đồng đội còn sót lại ở những chiến trường xưa”, ông Lâm tâm sự. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Thủy Phương cho biết, sau khi rời quân ngũ về với đời thường, Võ Văn Lâm không những tích cực tham gia các công tác, phong trào tại địa phương là người nhiệt huyết đi tìm những hài cốt liệt sĩ còn sót lại trên các chiến trường, ông còn là một điển hình về người lính Cụ Hồ không khuất phục nghèo đói, đi lên từ hai bàn tay trắng, đáng để thế hệ trẻ noi theo.

Hữu Tin

Tin khác

Hải Dương: Tát nữ sinh lớp 7, thanh niên bị xử phạt 8 triệu đồng

Hải Dương: Tát nữ sinh lớp 7, thanh niên bị xử phạt 8 triệu đồng

(CLO) Sáng 3/5, Công an TP Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên ở xã An Thượng, TP. Hải Dương do tát nữ sinh nhiều lần vào vùng mặt và đầu.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 3/5/: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 3/5/: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng văn quốc gia: Dự báo thời tiết 3/5/2024, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đời sống
Ninh Bình: Tuyên truyền lưu động hưởng ứng 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm' năm 2024

Ninh Bình: Tuyên truyền lưu động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

(CLO) Ngày 2/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 tại một số địa phương trong tỉnh.

Đời sống
Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo phòng, chống đuối nước khi hè về

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo phòng, chống đuối nước khi hè về

(CLO) Để chủ động các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo cần bố trí các biển cảnh báo, biển cấm và các giải pháp để bảo đảm an toàn; gia đình và nhà trường tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em,...

Đời sống
Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa đá ở huyện miền núi Nghệ An

Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa đá ở huyện miền núi Nghệ An

(CLO) Việc khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng do trận mưa đá kéo dài đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) hoàn tất, các hộ bị thiệt hại trở lại nhịp sống bình thường, yên tâm lao động sản xuất.

Đời sống