Người dân Nga được tiêm miễn phí vaccine COVID-19 từ cuối năm 2020

Thứ hai, 03/08/2020 18:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nga thông báo mẫu vaccine ngừa COVID-19 do nước này nghiên cứu sẽ đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 11 tới và quá trình tiêm chủng đại trà sẽ diễn ra ngay từ cuối năm nay.

Sự kiện: vaccine

Một tình nguyện viên được tiêm thử vaccine tại Đại học Y Sechenov, tháng 7/2020. Ảnh: Văn phòng Báo chí Đại học Y Sechenov.

Một tình nguyện viên được tiêm thử vaccine tại Đại học Y Sechenov, tháng 7/2020. Ảnh: Văn phòng Báo chí Đại học Y Sechenov.

Theo Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu Vector của Nga Rinat Maksyutov nói với báo giới ngày 2/8, "Chúng tôi kì vọng bắt đầu sản xuất hàng loạt (vaccine COVID-19) vào tháng 11 năm nay. Từ đó, giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau, chúng ta sẽ chuyển từ tiêm chủng cho các nhóm gặp nguy cơ cao sang tiêm chủng đại trà".

Nga hiện có 2 mẫu vaccine COVID-19 tiềm năng, một do Trung tâm Vector điều chế, một do Viện dịch tễ và vi sinh Gamaleya, ở thủ đô Moscow, phát triển.

Mẫu vaccine do Viện Gameleya phát triển, hiện đang trong quá trình đăng ký cấp Nhà nước tại Nga, sẽ được tiêm đại trà từ tháng 10 này.

Phó Thủ tướng Nga, bà Tatyana Golikova trước đó từng tiết lộ, loại vaccine do Trung tâm Vector phát triển dự kiến sẽ được cấp phép vào tháng 9/2020 và lô vaccine đầu tiên sẽ được sản xuất sau đó vài tuần.

Tháng trước, mẫu vaccine của Viện Gameleya trở thành mẫu vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới hoàn tất quá trình thử nghiệm trên cơ thể người và đã chứng minh được hiệu quả. 

Ngày 1/8, Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết vaccine COVID-19 tại Nga sẽ được tiêm chủng miễn phí. Các bác sĩ, giáo viên sẽ là những người đầu tiên được tiêm mẫu vaccine của Viện Gameleya.

Hiện toàn thế giới có hơn 100 loại vaccine đang trong quá trình phát triển. Trong đó, ít nhất 4 ứng viên được thử nghiệm trên người, ba loại của Trung Quốc và một loại khác từ Anh.

Đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 18 triệu ca nhiễm nCoV và 690.000 trường hợp tử vong. Nga là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới, với 850.000 người dương tính, xếp sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Hoàng Minh

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h