(CLO) Sau thông tin TP. HCM yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8, người dân đổ xô đến các siêu thị mua thức ăn dự trữ.
Theo ghi nhận của phóng viên chiều 20/8 tại Mega Market trên Xa lộ Hà Nội (phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM), người dân kéo đến tập trung trước cổng siêu thị, chờ tới lượt mua sắm.
Cổng vào siêu thị được đóng kín, có bảo vệ canh để hạn chế lượng khách. Nhằm đảm bảo phòng chống dịch, mỗi lần chỉ vài chục khách vào mua, siêu thị còn đặt bảng thông báo sau 60 phút mới phục vụ lượt khách mới.
Công an khu vực cũng được huy động, liên tục cầm loa nhắc nhở người dân trước cổng siêu thị giữ khoảng cách.
Người dân phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay khử khuẩn đầy đủ trước khi vào siêu thị. Họ tập trung mua hàng tươi sống, rau củ quả, đồ khô như mì gói, bún, phở...
Cảnh tập trung này cũng tái diễn tại hàng loạt siêu thị ở TP. HCM. Người dân đứng ngồi la liệt chờ đợi tại siêu thị Big C, Emart, Co.op Mart... (quận Gò Vấp, TP. HCM).
Người dân tuy mang khẩu trang nhưng do lượng người quá đông nên nhiều nơi không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.
Ngoài ra, sức mua tăng mạnh vào cuối ngày nên nhiều mặt hàng rau xanh, thịt cá tươi tại các điểm bán đã hết, người dân phải chọn mua đồ khô, thực phẩm đóng hộp.
Sau một hồi chật vật mua sắm, người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán. Ai nấy cũng đều "tay xách nách mang" các túi hàng hoá, lượng thực phẩm đủ ăn cho 1- 2 tuần.
Sau hơn ba tiếng xếp hàng và mua sắm, chị Nguyễn Như Quỳnh, ngụ TP. Thủ Đức, TP. HCM xếp 4 túi đồ lớn lên xe đẩy, di chuyển ra bãi đổ xe. "Tôi đọc báo thấy tin thành phố sẽ tăng cường biện pháp chống dịch vào thứ 2 tuần sau (23/8) nên liền chạy ra mua đồ. Chồng tôi ở lại công ty làm việc, giờ nhà chỉ còn tôi và con nhỏ nên phải trữ sẵn nhiều đồ ăn", chị Quỳnh nói.
Tại buổi họp báo cùng ngày, TP. HCM cho biết từ 0h ngày 23/8 sẽ tăng cường biện pháp chống dịch với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố...
Hiện, thành phố đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, và 16 tăng cường.
Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:
(CLO) Các nhà quản lý danh mục đầu tư đã đặt cược rằng giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu sẽ tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, dự kiến sẽ tiếp tục biến động khi khối hiện đang bắt đầu dự trữ nguồn cung cho mùa đông tới.
(CLO) Người đứng đầu công ty năng lượng quốc gia Ukraine đã kêu gọi các nước EU giúp bảo vệ các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên của họ khỏi một loạt các cuộc tấn công gần đây của Nga để quốc gia này có thể tiếp tục góp phần “hạ nhiệt” giá nhiên liệu trên khắp lục địa.
(CLO) Các gia đình giàu có toàn cầu quan tâm đến việc làm thế nào để chuẩn bị cho con cái quản lý tài sản của mình, nhưng rất ít người thực sự chuẩn bị cho việc đó.
(CLO) Theo một phân tích mới của Rhodium Group, Liên minh châu Âu sẽ cần đánh thuế cao hơn dự kiến, lên tới 55% đối với xe điện của Trung Quốc để hạn chế nhập khẩu vào khối.