Người dân TP. Hồ Chí Minh sẽ được trải nghiệm thêm nhiều tuyến đi bộ mới

Thứ sáu, 21/09/2018 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM cho biết vừa đề xuất UBND Thành phố xây dựng đường Lê Lợi liên kết phố đi bộ Nguyễn Huệ, chuyển thành phố thương mại, kết hợp vòng xoay trước chợ Bến Thành làm quảng trường đi bộ.

Báo Công luận
Phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng trăm lượt khách đến tản bộ, vui chơi, sinh hoạt ca hát hay các trò chơi ngoài trời. Ảnh: TL

Phố đi bộ sẽ mở rộng thêm sang hướng đông, phía sau Nhà hát TP thành nơi buôn bán quá cảnh hướng tới hình thành trục đi bộ phủ xanh từ ga Ba Son đến quảng trường trước chợ Bến Thành và công viên 23 Tháng 9.

Trục đường Lê Lợi dự kiến được bàn giao mặt bằng vào năm 2019, sau đó tiến hành tái lập không gian (hiện là công trường xây dựng metro đô thị số 1).

Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng đề xuất nghiên cứu thiết kế cảnh quan trục đường Lê Lợi cùng các nút giao Nguyễn Huệ - Pasteur - quảng trường ga Bến Thành theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, thiết kế kiến trúc khu công viên Nhà hát TP (đoạn Hai Bà Trưng - Lê Lợi - Nguyễn Huệ) kết hợp phân khu chức năng, hạng mục cây xanh..., kịp đưa vào sử dụng năm 2019.

Giai đoạn 2, hoàn chỉnh thiết kế không gian kiến trúc đường Lê Lợi, đảm bảo kết nối toàn bộ không gian công cộng với không gian ngầm, thương mại dịch vụ theo quy hoạch.

Dự kiến dự án sẽ bắt đầu triển khai thi công vào năm 2019 với việc hoàn chỉnh định hướng chung cho thiết kế cảnh quan và không gian khu vực trung tâm. Sau đó đến năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện khả năng kết nối không gian công cộng cho toàn bộ trục đường Lê Lợi đến quảng trường trước khu vực chợ Bến Thành.

Trước đó, UBND TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất phân khu chức năng của phố đi bộ Nguyễn Huệ; bố trí đài phun nước, hệ thống chiếu sáng cũng như đề xuất điều chỉnh và bố trí hợp lý các khu vực vệ sinh, thùng rác, ghế ngồi, quầy bán nước tự động, khu vực ẩm thực đường phố, bãi giữ xe… phục vụ khách tham quan khi thành phố tổ chức sự kiện lớn tập trung đông người.

Đồng thời đề xuất kết nối không gian tổng thể của phố đi bộ Nguyễn Huệ với khu vực công viên trước Nhà hát TPHCM và trục đường Lê Lợi, kết nối không gian các trục đường Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi.


Minh Châu

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông