Người dân Trung Quốc ngỡ ngàng với kỳ quan 'cá nhảy' mùa lũ

Thứ bảy, 04/07/2020 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân Trung Quốc ngỡ ngàng và thích thú chứng kiến sự xuất hiện hiện tượng 'cá nhảy' với số lượng lớn ở nhiều dòng sông do ảnh hưởng của mực nước lũ dâng cao.

Kỳ quan 'cá nhảy'. Ảnh: TL

Kỳ quan 'cá nhảy'. Ảnh: TL

Người dân Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc mới đây đã chứng kiến hiện tượng cá nhảy khỏi mặt nước trên dòng sông Tây Nhĩ với số lượng cá nhiều, trọng lượng lớn.

Trước đó, ngày 15/6, hiện tượng 'cá nhảy' cũng xuất hiện ở nhánh sông này.

Người dân Trung Quốc tỏ ra rất thích thú trước hiện tượng cá nhảy này và gọi đây là một "kỳ quan".

Theo Cục quản lý bảo vệ Nhĩ Hải, hiện tượng này xảy ra do đàn cá đang vào thời kỳ sinh sản, bên cạnh sự thay đổi thời tiết cực đoan.

Trước đó, ngày 29/6, khu công viên núi Bát Trì (Giang Tô) cũng xuất hiện hiện tượng cá nhảy lên bờ khiến người dân "mỏi tay" nhặt về.

Quản lý công viên, ông Khắc Phong cho biết, do tối hôm trước mưa lớn, khí áp thấp, cá ngạt khí nên nhảy trên mặt nước.

"Trước đây, diện tích mặt nước trong công viên là ao cá, sau này thành phố cải tạo, xây dựng thành công viên, hiện nay không cho câu cá cũng không nuôi cá. Những con cá nhảy lên khỏi mặt nước đều có từ mười mấy năm rồi nên rất lớn", ông này nói.

Hiện nay, mưa lớn gây lũ lụt đang xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Nam Trung Quốc. Chính quyền nước này đã phải đưa ra cảnh báo lũ số 1 trên sông Trường Giang.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương nên cảnh giác về khả năng xảy ra lũ lụt, lở bùn và lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm. 

Minh Châu

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống