“Người đứng đầu Chi hội phải biết khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của hội viên”

Thứ sáu, 18/09/2015 10:18 AM - 0 Trả lời

“Tổ chức cơ sở Hội (cấp Chi hội) có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác Hội, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của cấp Hội cơ sở. Vì vậy, tinh thần trách nhiệm, ý thức, khả năng tổ chức, quản lý tham mưu,..

(NB-CL) “Tổ chức cơ sở Hội (cấp Chi hội) có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác Hội, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của cấp Hội cơ sở. Vì vậy, tinh thần trách nhiệm, ý thức, khả năng tổ chức, quản lý tham mưu, đề xuất của người đứng đầu Chi hội Nhà báo có vai trò hết sức quan trọng”. Từ kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo công tác Chi hội những năm qua, Nhà báo- Đại tá Hoàng Quốc Hùng- Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Thư ký Chi hội Nhà báo Thông tin Khoa học Quân sự (KHQS) Bộ Quốc phòng, đã chia sẻ:

Với nhận thức: Chi hội là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể nhất mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam với tổ chức cơ sở và hội viên, nơi trực tiếp quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng, phát triển hội viên và tổ chức triển khai, thực hiện các mặt công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản, Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Thông tin KHQS Bộ Quốc phòng đã luôn thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân Uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội của HNBVN... Tuy nhiên, công tác Hội Nhà báo ở cấp Chi hội trong quân đội có những điểm chung với các Chi hội Nhà báo trong toàn quốc, nhưng lại có những đặc điểm riêng do tính chất đặc thù của nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản. Trong đó, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu thường xuyên được đặt lên hàng đầu với cơ chế, quy định quản lý con người, lưc lượng... theo đúng Điều lệnh quản lý bộ đội... Do đó, nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của Chi hội phải bám sát và phù hợp với đặc thù trên. Trong 5 năm qua (2010- 2015), Chi hội nhà báo Thông tin KHQS Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua của cơ quan chủ quản, sát với nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

[caption id="attachment_45634" align="aligncenter" width="800"]Nhà báo Hoàng Quốc Hùng Nhà báo Hoàng Quốc Hùng[/caption]

Song với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới có nhiều phát triển, và vì vậy công tác Chi hội Nhà báo trong các tổ chức hội cơ sở (cấp Chi hội) trong quân đội cũng có những đặc điểm riêng và phát triển mới. Mà để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của Chi hội, người đứng đầu Chi hội Nhà báo phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của mình. Đó là: Thứ nhất, cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, tham mưu sát, đúng, trúng cho lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự chủ quản, lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác báo chí, công tác Hội... Thứ hai, Thư ký Chi hội phải thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Điều lệ HNBVN, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam... Thật sự là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị (điều này rất quan trọng, vì Thư ký Chi hội Nhà báo trong quân đội thường là Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập cơ quan báo chí) để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng về chiến lược phát triển cũng như đảm bảo tính định hướng của thông tin trong các sản phẩm báo chí cụ thể của Chi hội. Thứ ba, có khả năng- năng lực quy tụ quần chúng (đây là một phẩm chất không thể thiếu đối với người làm công tác Hội); trong sáng về tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực sự gương mẫu, chuẩn mực trong cách sống, lối sống, tác phong; phải thường xuyên coi trọng tự phê bình và phê bình; tôn trọng những ý kiến đóng góp phê bình của tập thể và cá nhân; đồng thời phải thực sự là trung tâm đoàn kết, chủ động, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua. Thứ tư, có trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công tác khoa học. Dám nghĩ, dám làm, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến của hội viên. Sáng tạo nhiều hình thức và phương thức hoạt động mới, hiệu quả, thiết thực tạo sự phong phú, sinh động của công tác Hội Nhà báo trong một môi trường đặc thù kỷ luật quân đội, có như vậy mới tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, được sự ủng hộ, tham gia tích cực của hội viên nhà báo. Đồng thời phải biết khơi dậy và phát huy cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, duy trì nghiêm các nguyên tắc, chế độ hoạt động Hội; thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thứ năm, song song với tích cực sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phải thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, giúp đỡ về nghiệp vụ của tất cả các cơ quan chuyên môn và nghiệp vụ của HNBVN; tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu học hỏi, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức Hội bạn; khẳng định rõ vai trò hiệu quả của công tác Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị quân đội; tham mưu, đề xuất kịp thời và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu tư của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan chủ quản... Từ đó, tạo nguồn lực tổng hợp (nhân lực, tài lực, vật lực), sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của Chi hội nhà báo.

HQH

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội