Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ
(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.
Theo dõi báo trên:
"Trước tiên, tôi phản đối hành động của Mỹ. Hành động mang động cơ chính trị này là không thể chấp nhận được", ông Nhậm nói với đài BBC.
Phía Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu hôm 1/12 vừa qua theo yêu cầu từ phía Mỹ. Bà Mạnh đã bị buộc tội dẫn dụ các ngân hàng vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ.
Bộ Tư pháp nước này đã bác bỏ những tuyên bố từ phía ông Nhậm.
"Việc buộc tội CFO của Huawei hoàn toàn dựa trên bằng chứng và luật pháp. Việc Bộ theo đuổi vụ việc không hề có động cơ chính trị gì", người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Nicole Navas cho hay.
Ông Nhậm cũng khẳng định rằng công ty này "sẽ không bao giờ" thực hiện các hành vi gián điệp.
Huawei hiện là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng viễn thông. Họ đang phải đối mặt với sức ép lớn từ các nước phương Tây khi có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc.
Ông Nhậm cũng khẳng định rằng công ty của ông sẽ không bị hạ bệ dưới sức ép của Mỹ.
"Thế giới không thể từ bỏ chúng tôi vì chúng tôi tân tiến hơn cả", ông cho hay.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.
(CLO) Tổ chức phi lợi nhuận World Central Kitchen (WCK) chuyên cung cấp bữa ăn ở Gaza cho đến khi 7 nhân viên cứu trợ của họ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel gần một tháng trước, sẽ tiếp tục hoạt động.
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.