Người siêu giàu từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng kỷ lục

Thứ hai, 09/08/2021 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số người giàu từ bỏ quốc tịch Mỹ, chuyển sang định cư tại các quốc gia khác trên thế giới tăng vọt và đạt kỷ lục trong năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do chính sách thuế.

Quy định nghiêm ngặt

Mỹ chỉ là 1 trong 2 quốc gia trên thế giới đánh thuế dựa trên quyền công dân thay vì nơi cư trú, bên cạnh Eritrea ở Đông Phi. Ảnh: Getty Images.

Mỹ chỉ là 1 trong 2 quốc gia trên thế giới đánh thuế dựa trên quyền công dân thay vì nơi cư trú, bên cạnh Eritrea ở Đông Phi. Ảnh: Getty Images.

Hãng tin Sputnik dẫn khảo sát quý của Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cho biết, có 6.707 người Mỹ sở hữu khối tài sản trên 2 triệu USD đã nộp đơn từ bỏ quốc tịch hoặc từ bỏ thẻ thường trú nhân (Thẻ xanh) vào năm 2020. Con số này đạt mức cao kỷ lục, tăng 237% so với số lượng người đăng ký trong năm 2019 khi chỉ ghi nhận 2.072 người.

Tờ Wall Street Journal cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng từ bỏ quốc tịch này có thể là do người giàu muốn trả ít thuế hơn. Mỹ chỉ là 1 trong 2 quốc gia trên thế giới đánh thuế dựa trên quyền công dân thay vì nơi cư trú, bên cạnh Eritrea ở Đông Phi.

Đạo luật Thuế Tài khoản nước ngoài (FATCA), được ban hành từ năm 2010, buộc các ngân hàng trên thế giới phải cung cấp thông tin về các khách hàng có liên kết đến Mỹ nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế và tài trợ cho các nhóm khủng bố.

Đạo luật này yêu cầu các định chế tài chính, dù không phải của Mỹ, cũng cần phải xác định khách hàng người Mỹ của họ với IRS. Ngoài ra, thông tin này không chỉ được chia sẻ với cơ quan thuế của Mỹ mà phải với tất cả mọi người. Do đó, điều này được cho là vi phạm quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuân thủ đạo luật FATCA bằng cách sàng lọc khách hàng Mỹ khiến các công ty tài chính đau đầu. Một số thậm chí đã từ chối phục vụ người Mỹ sinh sống tại nước ngoài vì sợ bị phạt theo các điều khoản hà khắc của đạo luật FATCA.

Một khảo sát với cộng đồng người Mỹ sống ở nước ngoài được công bố hồi đầu năm nay cho thấy, có đến khoảng 4% nói rằng họ có ý định từ bỏ quốc tịch Mỹ, 18% nói họ đang “nghiêm túc xem xét”, và 42% nói “không loại trừ khả năng” này. Khoảng 36% số người tham gia khảo sát còn lại cho biết họ không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Về lý do khiến ngày càng nhiều người Mỹ từ bỏ quốc tịch, khoảng 42% nói rằng vì các yêu cầu khắt khe về khai báo thuế của Mỹ, 12% cho biết liên quan đến hôn nhân, 10% khác không hài lòng với các chính sách của Mỹ và khoảng 7% nói do họ gặp khó khăn khi làm việc với các ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định, những người từ bỏ quốc tịch Mỹ sẽ phải trả khoản phí ít nhất 2.350 USD cho chính phủ nước này. Song, họ sẽ không bị yêu cầu viết báo cáo thuế. Công dân Mỹ sống tại nước ngoài vẫn phải khai báo thuế hàng năm, cũng như báo cáo tài khoản ngân hàng nước ngoài, các khoản đầu tư và lương hưu của họ.

Theo IRS, hiện nay, ước tính khoảng 9 triệu người Mỹ đang sinh sống tại nước ngoài, trong đó, tỷ lệ công dân từ bỏ quốc tịch Mỹ có xu hướng tăng mạnh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Số liệu do Cơ quan Đăng ký Liên bang Mỹ thu thập cho thấy gần 37.000 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch kể từ năm 2010 tính đến nay.

Hồi đầu năm nay, có nguồn tin cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất tăng thuế lợi tức đầu tư đối với các cá nhân giàu nhất để dành nguồn tiền này cho việc hỗ trợ các gia đình Mỹ.

Theo giới chuyên gia, kế hoạch này có thể gây ảnh hưởng đến những công dân Mỹ có mức thu nhập hơn 400.000 USD/năm. Thuế suất thuế thu nhập đối với những người này khi đó sẽ tăng lên 39,6%. Tỷ lệ này hiện được đặt cho thu nhập trên 406.751 USD/năm, trong khi thu nhập thấp hơn bị đánh thuế ở mức 35% hoặc ít hơn.

“Đối với nhiều công dân Mỹ, những quy định về thuế và các chính sách quá phức tạp là những lý do khiến họ quyết định từ bỏ quốc tịch của mình. Một phần là do họ không có ý định quay trở lại sinh sống tại Mỹ nữa”, một chuyên gia chia sẻ.

Hương Vũ

Tin khác

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.

Thế giới 24h
Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).

Thế giới 24h
Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

(CLO) Những nỗ lực do Mỹ và các nước phương Tây khác dẫn đầu nhằm thành lập các nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ thất bại, theo Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết hôm Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h
Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

(CLO) Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng được cho là của một nhóm từ Nga có tên là APT28 nhằm vào Đức và Cộng hòa Czech và nói rằng họ cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Thế giới 24h
Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Thế giới 24h