Ngụy trang 10kg ma túy trong các gói chè, đưa từ Điện Biên về Bắc Ninh tiêu thụ

Thứ ba, 05/10/2021 21:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng đóng gói ma túy để ngụy trang như hàng hóa thông thường rồi gửi qua các xe tải chở hàng dịch vụ từ Điện Biên về dưới xuôi.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Ngọc Vinh (SN 1995, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại cây xăng 18 thuộc phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang đối tượng Vinh đang vận chuyển gần 10 kg ma tuý tổng hợp.

Tài liệu từ cơ quan điều tra cho thấy, Vinh từng có 2 tiền án. Trong đó, năm 2015 Vinh bị xử về tội Trộm cắp tài sản và năm 2019 là tội Cố ý gây thương tích.

nguy trang 10kg ma tuy trong cac goi che dua tu dien bien ve bac ninh tieu thu hinh 1

Đối tượng Lương Ngọc Vinh tại thời điểm bị bắt giữ, cùng tang vật vụ án.

Vào tháng 2/2021, Vinh hết thời gian thử thách nên thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04 - Bộ Công an) phát hiện đối tượng này là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh Bắc Ninh - Điện Biên, có quy mô lớn nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Lực lượng của C04 đã phối hợp cùng với công an các địa phương liên quan tập trung thu thập chứng cứ, tài liệu để triệt phá đường dây. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng đóng gói ma túy để ngụy trang như hàng hóa thông thường rồi gửi qua các xe tải chở hàng dịch vụ. 

Quá trình theo dõi di biến động của đối tượng, khi Vinh vừa nhận một thùng giấy các-tông từ xe ô tô chở hàng tuyến Điện Biên - Bắc Giang, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ, thu tang vật là ma tuý được nguỵ trang trong các gói chè.

Bước đầu, Vinh khai, thông qua mạng xã hội, hắn quen một đối tượng ở tỉnh Điện Biên hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên cả hai đã móc nối với nhau đưa ma túy từ Điện Biên về Bắc Ninh tiêu thụ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của đối tượng.

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án