(CLO) Ngày 24/3/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng cho ông Tomoyuki Kimura, nguyên Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam.
Ông Tomoyuki Kimura đảm nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam từ tháng 07/2011 đến tháng 10/2015. Trong hơn 4 năm công tác tại Việt Nam, ông Tomoyuki luôn là người bạn thân thiết, đồng hành cùng các cơ quan Việt Nam và đã có nhiều cống hiến nổi bật đối với Việt Nam. Ông đã cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng và thực hiện thành công Chiến lược đối tác quốc gia Việt Nam 2011- 2015, đồng thời chỉ đạo thúc đẩy, tăng cường hợp tác Việt Nam – ADB trên các mảng tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ chương trình dự án.
[caption id="attachment_88874" align="aligncenter" width="640"]
đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng cho ông Tomoyuki Kimura, nguyên Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam (ảnh Hoài Mỹ)[/caption]
Cụ thể, ông Tomoyuki đã thúc đẩy cam kết vốn tài trợ của ADB tại Việt Nam ở mức cao, với tổng số vốn bình quân 1,3 tỷ USD/năm (so với số trung bình 500 triệu USD vào những năm trước đó). Các chương trình, dự án của ADB có hiệu quả thiết thực và hiện hữu, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
Để ghi nhận sự đóng góp tích cực của ông Tomoyuki Kimura, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị. Thay mặt Đảng và nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Tomoyuki Kimura. Cũng tại buổi lễ, Thống đốc đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho ông Tomoyuki Kimura.
Phát biểu trong buổi lễ, ông Tomoyuki Kimura khẳng định rất vinh hạnh khi được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cũng như ngành Ngân hàng ghi nhận. Ông nói: “Bốn năm ở Việt Nam đã thêm vào một chương không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Tôi rất có ấn tượng khi thấy NHNN dưới sự lãnh đạo của Thống đốc, vượt qua những thách thức to lớn về kinh tế vĩ mô và đã thành công khi đưa đất nước trở lại con đường tăng trưởng bền vững. Tại đây, trong NHNN, tôi đã ký biết bao hiệp định vay vốn với Thống đốc cùng nhiều đại diện các Bộ ngành. Những dự án đó có thể sẽ đối diện với nhiều thách thức ở phía trước, nhưng tôi luôn vững tin rằng quan hệ vững mạnh giữa Việt Nam và ADB sẽ luôn tìm ra giải pháp”.
Trâm Anh (T/H)