(CLO) Nếu như phiên giao dịch hôm qua thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư mất niềm tin bao nhiêu thì trong phiên giao dịch giáp Tết Tân Sửu lại gia tăng bấy nhiêu khi lực cầu bất ngờ dâng cao đã giúp kéo nhiều cổ phiếu lớn tăng giá mạnh…
Trái ngược với phiên hôm qua, lực cầu mua vào đã gia tăng ngay từ những phút đầu giao dịch ngày 9/2, dường như những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm chỉ chờ những phiên giảm sâu như vừa rồi để tranh thủ giải ngân gom hàng giá rẻ qua tết.
Giới nghiên cứu thị trường chứng khoán từng nhận định, thời điểm này giống với ngày 24/7/2020, khi Đà Nẵng bị cách ly do dịch Covid-19. Quả thật, phiên giao dịch cuối cùng của năm Canh Tý 2020 diễn ra với sự hồi phục mạnh mẽ của nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn như VIC, VCB, VNM, MSN, VPB…
Trong đó VIC tăng hơn 5% lên 106.200 đồng/cổ phiếu, đóng vai trò dẫn dắt và tác động tích cực nhất lên thị trường chung.Nhóm cổ phiếu dầu khí với PVD, PVS, GAS, BSR, OIL… đồng loạt tăng mạnh. GAS tăng 1,9% lên 80.500 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 3,2%z lên 20.950 đồng/cổ phiếu, PVS tăng 2,7% lên 18.700 dồng/cổ phiếu.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản xây dựng, khu công nghiệp đồng loạt bật tăng, hoá chung vào sắc xanh của thị trường. Đà tăng đã lan toả khắp các nhóm ngành, toàn thị trường có tới 526 mã tăng giá và 160 mã đứng giá.
Càng gần thời gian nghỉ trưa, lực cầu càng gia tăng mạnh, tập trung vào nhóm cổ phiếu tác động lớn vào chỉ số, trong nhóm VN30 có 28 mã tăng giá, chỉ có 2 mã giảm cùng 100 đồng/cổ phiếu là PLX và REE.
Ngoài ra, những mã giảm điểm khác phải kể đến BCM, PME, CII… nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều vào đà “bùng nổ” của VN-Index. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 22,18 điểm (2,05%) lên 1.105,36 điểm. HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,4%) lên 223,85 điểm và UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,73%) lên 73,18 điểm.
Thanh khoản thị trường giảm so với cùng thời điểm phiên trước với tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 335 triệu cổ phiếu, trị giá giao dịch khoảng 7.800 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng đến 860 tỷ đồng ở sàn HoSE, trong đó, tập trung mạnh vào VCB, HPG, MBB hay VRE.
Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định mức hỗ trợ của VN-Index và VN30 tại 1080 điểm và đưa ra 2 kịch, nếu xuống dưới hỗ trợ 1080 điểm, VN-Index có thể sẽ kiểm định lại hỗ trợ MA100 tại 1022 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index có thể dùy tăng điểm, hoặc ít nhất ổn định trên mốc 1080, có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự tại 1100-1105 điểm và vẫn còn khả năng tiếp tục tăng điểm sau kỳ nghỉ Tết.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.