Nhã Phương - Trương Thế Vinh gây ức chế nhưng đột phá trong 'Cây táo nở hoa'

Thứ hai, 10/05/2021 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với hai vai diễn Báu và Ngà, bộ đôi là cặp bài trùng nhưng theo nghĩa tiêu cực, chỉ việc cùng nhau ăn bám trong gia đình người anh dù đều đã trưởng thành về thể xác. Tuy vậy diễn xuất của cặp diễn viên cũng rất đáng ghi nhận.

Cặp nhân vật hội tụ đủ thói hư tật xấu

Dù khó lòng phân định chính diện và phản diện trong "Cây táo nở hoa", nhưng nếu phải kể ra đâu là nhân vật khiến người xem “bức xúc” nhất thì có lẽ Báu và Ngà có thể cạnh tranh nhau vị trí đầu tiên. Cả hai đều đã qua tuổi 30 nhưng vẫn không nên nết, bởi mang theo đủ thói hư, tật xấu của con người.

Ở Báu (Nhã Phương)- em gái của Ngọc (Thái Hòa) là người lười biếng, tham lam và nói dối về những điều bản thân không có, đố kỵ với chị gái. Hơn nữa, Báu còn tỏ rõ thái độ vô ơn của mình khi phủ nhận Hạnh (Hồng Ánh) là người trong nhà cho dù đây là người chị dâu đã phụ chồng “cơm bưng nước rót” cho cô 18 năm qua.

Cặp bài trùng ăn bám liên tục khiến người xem ức chế trên phim.

Cặp bài trùng ăn bám liên tục khiến người xem ức chế trên phim.

Cũng giống như Báu, Ngà (Trương Thế Vinh) mắc bệnh lười nhác, nhưng thêm vào đó là thói tham lam cờ bạc, ham ăn và dâm ô. Đúng ra anh chàng thường bị những người phụ nữ lớn tuổi lôi kéo, dụ dỗ vào cạm bẫy tình dục của họ mà không hề có ý định quấy rối hay chủ đích nào từ trước. Dù vậy, đây vẫn là tội lỗi do những thói xấu của Báu dẫn đến.

Mặc cho việc không có công ăn việc làm, trở thành gánh nặng của cả gia đình Ngọc, nhưng với Báu và Ngà chuyện ăn bám dường như đã trở thành lẽ dĩ nhiên để hai người theo đuổi những mục đích khác. Báu mơ mộng đổi đời nhờ lấy chồng giàu có, còn Ngà mong một ngày phát tài nhờ canh bạc đỏ đen.

Thế nhưng, chẳng những mục đích của họ không thành mà những hành động của hai người còn kéo thêm nợ nần về cho gia đình và phải để anh trai nai lưng kiếm tiền trả giúp họ. Ngọc lại quá bao dung cho các em mà không lần nào nỡ đuổi Báu và Ngà ra khỏi nhà. Chính vì vậy, mà hai người ngày càng lún sâu vào thói hư, tật xấu của bản thân.

Trương Thế Vinh xây dựng hình tượng mới cho nhân vật

"Cây táo nở hoa" là tác phẩm được làm lại từ What's Wrong? Poongsang! (tên khác: Liver Or Die) - bộ phim dòng chính kịch với chủ đề tình cảm gia đình của Hàn Quốc. Ekip phim cũng đã giữ nguyên phần lớn chi tiết từ kịch bản gốc, nhưng đối với một số nhân vật chính lại được thay đổi ít nhiều, trong đó có vai Ngà của Trương Thế Vinh.

Nói về bề ngoài của nhân vật Jin Sang trong bản Hàn - tức Ngà ở bản Việt, dù đều là hai người đàn ông ngoài tứ tuần, không có công ăn việc làm và nghiện cờ bạc nhưng Oh Ji Ho - tài tử vào vai Jin Sang lại điển trai và tươm tất hơn nhiều. Có lúc anh còn mặc vest để đến cuộc đỏ đen, làm toát lên vẻ đứng đắn, chỉn chu.

Còn Ngà của Trương Thế Vinh có đúng chất của một người thất nghiệp lâu năm, ăn không ngồi rồi và sống bệ rạc dựa vào sự chu cấp của gia đình anh trai. Anh rõ ràng có thân hình mập mạp do ăn nhiều nhưng ít vận động. Ngà thường mặc bộ đồ cũ sờn, bám chặt lấy cơ bắp và mái tóc bờm xờm chọc vào mắt. Giọng anh cũng ngọng nghịu, không rõ câu chữ.

Nhân vật của Trương Thế Vinh bệ rạc và kém cỏi, đến độ chỉ chực chờ sơ hở của anh trai là Báu đã đánh cắp vài cái lốp xe để mang bán lấy tiền nướng vào cờ bạc may rủi. Bản thân nam diễn viên cho biết, dù anh từng đảm nhận nhiều vai nhưng đây là kiểu nhân vật mà anh ghét nhất với đủ tính xấu. Cuối cùng, anh vẫn phải tìm hiểu để hóa thân một cách trọn vẹn.

Nam diễn viên Trương Thế Vinh đã làm nhân vật của mình trở nên béo mập hơn so với bản gốc ở Hàn Quốc.

Nam diễn viên Trương Thế Vinh đã làm nhân vật của mình trở nên béo mập hơn so với bản gốc ở Hàn Quốc.

Hơn nữa, để vào vai này Trương Thế Vinh đã phải ăn rất nhiều. Anh từng tâm sự dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc của đạo diễn nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện vì cho rằng Ngà nên là một người đàn ông phốp pháp, mập mạp. Kết quả là nam diễn viên đã bị stress và tăng 8kg để có một ngoại hình phù hợp.

Trương Thế Vinh còn nỗ lực chuẩn bị cho vai diễn bằng cách thường học theo những cử chỉ, điệu bộ của những người có tính cách tương tự Ngà ở ngoài đời cho đến khi tự tin trên phim trường. Nhờ vậy, anh dù bị “xấu” trên màn ảnh nhưng lại có được những biểu cảm sinh động, hài hước và cũng là điểm cộng cho bộ phim nói chung.

Nhã Phương tự “làm xấu” mình để đột phá trên phim

Tương tự như Trương Thế Vinh, bà xã Trường Giang cũng có tạo hình đầy mới mẻ và diễn xuất khác với bản gốc Hàn Quốc trong "Cây táo nở hoa". Trước đó, trong Sóng 21, Nhã Phương tiết lộ đạo diễn Thạch Thảo tuyên bố sẽ "đập nát" hình ảnh nữ tính, ngọt ngào và sang chảnh quen thuộc của cô với phim lần này.

Cái khác của Báu (Nhã Phương) và Hwa Sang (Lee Si Young) là nhân vật của bà xã Trường Giang trẻ trung hơn, đáng ghét hơn và gây hài hơn. Trong khi Hwa Sang mang đúng chất của người đàn bà đã qua một đời chồng với sự quê mùa thì Nhã Phương lại có vẻ tươi trẻ, mơn mởn hơn, thậm chí chẳng giống phụ nữ có hôn nhân thất bại.

Cách ăn mặc và làm tóc của Báu trên phim cũng xấu tệ. Nhã Phương cho biết, đây đều là đồ của đoàn phim chuẩn bị cho cô nên dù muốn hay không cô vẫn phải giữ cân nặng ổn định để có thể mặc chúng vừa vặn trong suốt quá trình ghi hình. Kể cả ông xã Trường Giang của nữ diễn viên cũng từng trêu cô là "không nhận ra vợ".

Nhã Phương có màn hóa thân dù không quá xuất sắc nhưng mới mẻ và có nhiều điểm nhấn hơn những vai diễn trước đây.

Nhã Phương có màn hóa thân dù không quá xuất sắc nhưng mới mẻ và có nhiều điểm nhấn hơn những vai diễn trước đây.

Sự đồng bóng trong ngoại hình và tính cách của Báu cũng là điều nhân vật bản Hàn không có. Hwa Sang sống như một người phụ nữ quá lứa lỡ thì thông thường ở bất kỳ con phố nào đó ở thủ đô Seoul, còn Báu thì vẫn xinh đẹp và hoàn toàn có thể tìm được một "mối" mới để lấy, nếu như cô thật tâm muốn lập gia đình, thay vì coi kết hôn là một cách đổi đời.

Không chỉ khác về ngoại hình, diễn xuất của Nhã Phương cũng có tiến bộ nhất định. Cô gào thét, đánh nhau đầy tự nhiên, không gượng gạo hay khiên cưỡng. Thậm chí, cả khi rơi nước mắt, Nhã Phương cũng không còn tình trạng trợn tròn mắt lên với vẻ ấm ức thường trực như trong các phim trước.

Bộ đôi diễn viên “ăn hại” trong "Cây táo nở hoa" đã có sự đổi mới cho vai diễn của mình. Cho dù đó là những thay đổi nhỏ, không quá xuất sắc như Thái Hòa hay Hồng Ánh, nhưng cũng rất đáng được ghi nhận. Báu và Ngà được xem như những “cây hài” chính cho một tác phẩm đầy những xung đột gia đình căng thẳng.

Khang Lâm

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí