Nhà thiết kế Nhật Bản tung mẫu khẩu trang độc lạ mùa Covid

Thứ tư, 24/06/2020 20:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiếc khẩu trang “cách điệu” dành riêng cho các nhân viên tại nhà hàng và quán bar với thiết kế vừa mang đến sự thoải mái lại tạo một vẻ quyến rũ, bí ẩn.

Phong cách độc lạ

Đây là chiếc khẩu trang được nhiều người Nhật Bản, đặc  biệt là giới trẻ yêu thích trong bối cảnh đất nước vẫn đang trong dịch Covid-19.

Theo Sora News, nhà thiết kế kimono Otosuki đã sáng tạo ra chiếc khẩu trang “cách điệu” này với đặc điểm quan trọng là không ôm sát lấy khuôn mặt, vừa mang đến sự thoải mái lại tạo nên một vẻ quyến rũ, bí ẩn.

Báo Công luận

Nhà thiết kế Otosuki nói rằng, ý tưởng làm nên chiếc khẩu trang này được truyền cảm hứng từ mạng che mặt của các nghệ sĩ múa bụng. Nó vừa đủ độ dài để che được cả mũi và miệng nhưng lại điệu đà hơn, giúp các nữ tiếp viên vẫn giữ được an toàn mà lại không ảnh hưởng đến công việc.

Nhiều thuận tiện

Những ngày gần đây, Nhật Bản đã dần mở cửa lại các hoạt động thương mại, giải trí. Lúc này cần có một biện pháp để giữ an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên tại các nhà hàng mà vẫn phải có được nét thẩm mỹ và thuận tiện.

Các tiếp viên tại nhà hàng hay quán bar sẽ thường xuyên phải cùng khách hàng ăn, uống nên việc sử dụng khẩu trang thông thường là vô cùng bất tiện. Chiếc khẩu trang của Otosuki  được thiết kế với ba vạt vải làm bằng chất liệu polyester dài đến cổ. Khi muốn ăn hay uống thứ gì đó, người tiếp viên có thể dễ dàng luồn phía dưới lớp vải để đưa lên miệng hoặc họ có thể mắc phần vạt giữa lên quai để tạo không gian thoải mái hơn.

Báo Công luận
Báo Công luận
Một chiếc khẩu trang kiểu mới đã ra đời nhằm tạo thuận lợi hơn cho công việc tiếp khách. Ảnh: Chụp màn hình

Một chiếc khẩu trang kiểu mới đã ra đời nhằm tạo thuận lợi hơn cho công việc tiếp khách. Ảnh: Chụp màn hình

Loại khẩu trang này hiện đang được thiết kế theo ba kiểu chính: vải trơn, ren hay “Yonezawa Weave” - một kiểu dệt thủ công đến từ vùng Yonezawa, quận Yamagata, Nhật Bản. Tuy nhiên cũng chính vì sự đặc biệt này mà giá cho một chiếc khẩu trang cũng không hề rẻ chút nào, dao động từ 2.200 yên cho đến 3.850 yên (khoảng 470 nghìn – 830 nghìn đồng).

Khẩu trang có thể tái sử dụng nhiều lần và được bán online trên website thương mại của Nhật Bản.

DL

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe