Nha Trang: Bán 3 suất mỳ bò giá 600 nghìn đồng, chủ nhà hàng bị phạt 21 triệu đồng

Thứ bảy, 25/06/2022 15:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/6, đại diện UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, quán hải sản Ngọc Phú, phường Vĩnh Nguyên đã bị phạt 21 triệu đồng vì niêm yết giá không rõ ràng. Đáng chú ý, cơ sở này chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 16/6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, kèm thông tin của du khách phàn nàn về nhà hàng hải sản Ngọc Phú là “chặt chém”. Trong nội dung thể hiện, một gia đình là khách du lịch vào nhà hàng Ngọc Phú để ăn uống, rồi gọi 3 suất mỳ xào bò (2 suất ăn tại quán, 1 suất mang về). Lúc sau, họ nhận suất ăn có khá nhiều mỳ, nhiều rau và chỉ có 4-5 miếng thịt bò bị khô, dai. 

Đến lúc tính tiền, nhóm khách thắc mắc về việc 3 suất mỳ xào bò, nhưng chỉ có 4-5 miếng thịt bò vừa khô, vừa dai lại có giá tới 600.000 đồng (200.000 đồng/suất). Phản hồi về việc này, phía nhà hàng cho biết “vì đấy là mì bò nên đắt”. Do không muốn tranh cãi nên nhóm khách đã rời đi.

Liên quan đến sự việc này, theo chủ nhà hàng Ngọc Phú giải thích, cơ sở kinh doanh có niêm yết giá, nhưng thời gian gần đây giá thực phẩm, giá gas tăng cao nên phải tăng giá bán.

Phần mì xào bò có giá 200.000 đồng.  Ảnh : MXH.

Phần mì xào bò có giá 200.000 đồng. Ảnh : MXH.

Khi sự việc được đưa lên mạng xã hội, các cơ quan chức năng của UBND TP Nha Trang đã vào cuộc xác minh. Ngày 25/6, ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, quán hải sản Ngọc Phú, phường Vĩnh Nguyên đã bị phạt 21 triệu đồng vì niêm yết giá không rõ ràng, chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Chính quyền thành phố đề nghị nhà hàng này bổ sung đầy đủ các giấy phép để đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh. Cùng đó, phải cam kết chấp hành tốt quy định như bán đúng giá, đảm bảo chất lượng.

“Nha Trang là một trong những thành phố du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước, nên chính quyền địa phương luôn quan tâm chú trọng xây dựng hình ảnh Nha Trang thật sự là điểm đến văn minh, thân thiện, chất lượng, an toàn.

Vì thế, thành phố không chỉ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành các quy định pháp luật, mà sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách. Đồng thời bảo vệ và nâng tầm thương hiệu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa”, ông Phan Thanh Liêm nói.

Lâm Hữu

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp