Phía Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin rằng ông Trump ám chỉ Nga không coi Mỹ là mục tiêu nữa.
Ông Trump, người đang chịu nhiều áp lực sau khi thất bại trong việc buộc ông Putin thừa nhận can thiệp bầu cử năm 2016, vẫn tiếp tục duy trì phong độ của mình và lên tiếng chỉ trích ngược lại những người phản đối ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet
Trả lời một phóng viên về việc Nga có tiếp tục nhằm vào Mỹ hay không, ông Trump đã lắc đầu và nói: "Không".
Trong một cuộc họp báo sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng Tổng thống nói "không" với việc trả lời các câu hỏi, chứ không phải với câu hỏi của phóng viên.
Các quan chức tình báo Mỹ đã nói rằng việc Nga can thiệp bầu cử vẫn tiếp tục và cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/11 đang là mục tiêu hàng đầu, bà Sanders nói rằng ông Trump tin rằng những mối nguy này vẫn còn tồn tại.
Sau đó trong cuộc phỏng vấn với CBS News, khi trả lời câu hỏi về việc liệu ông có coi ông Putin là người phải chịu trách nhiệm cho việc can thiệp bầu cử năm 2016 hay không, ông Trump đã trả lời có.
"Tôi có, vì ông ấy đứng đầu đất nước, cũng như việc tôi coi mình phải có trách nhiệm với mọi thứ diễn ra trong đất nước này", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ đã từng nói rằng trong cuộc hội đàm với ông Putin, ông đã "nhấn mạnh việc chúng tôi không chấp nhận việc can thiệp bầu cử". Tuy nhiên ông Trump cũng tỏ ra đắn đo trước việc một tuyên bố như vậy liệu sẽ có ảnh hưởng tới Nga hay không. "Chúng ta đang sống trong một thế giới thực của những người lớn", ông nói.
Việc bà Sanders giải thích câu nói của ông Trump đồng nghĩa với việc đây là lần thứ 2 ông Trump và Nhà Trắng đã đổ lỗi cho việc phát ngôn sai và hiểu lầm với những vấn đề liên quan đến Nga.
Hôm thứ Ba vừa qua, ông Trump đã nói rằng ông nói nhầm trong cuộc họp báo tại Helsinki với ông Putin, và ông cũng đồng tình với những kết luận của các cơ quan tình báo về việc Nga can thiệp bầu cử. Tuy nhiên ông cũng phải nói thêm rằng: "Có thể là bất kỳ ai đó. Có rất nhiều người ở ngoài đó".
Ông Trump đã khiến cả thế giới bất ngờ khi không có bất kỳ tuyên bố nào chỉ trích nhà lãnh đạo Nga về việc can thiệp bầu cử, khiến cả hai đảng cùng phẫn nộ và khiến các nhà làm luật Mỹ kêu gọi tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga.
Hoàng Việt (Theo Reuters)