Nhận diện khó khăn- CHỦ ĐỘNG GIẢI PHÁP

Thứ năm, 24/03/2016 09:24 AM - 0 Trả lời

Không nói nhiều về mình, Tổng giám đốc Trần Hải Bình khẳng định mọi kết quả đạt được của Tcty đều là công sức của tập thể và anh chỉ là người kết nối từng “ngọn lửa nhỏ” để cùng “thắp lửa” đầy ắp nhiệt huyết, may mắn và hanh thông cho năm 2016. Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

(NBCL) Gặp Tổng giám đốc Tổng Công ty Công Nghiệp mỏ Việt Bắc Trần Hải Bình lần nào cũng vội bởi dường như lúc nào anh cũng trong cảnh tất bật, ngập trong “núi” công việc từ Tổng Công ty (Tcty) đến 13 công ty con và đơn vị trực thuộc. Dẫu thời gian ngắn ngủi nhưng câu chuyện của người thủ lĩnh ấy vẫn thật khúc triết và cuốn hút. Không nói nhiều về mình, Tổng giám đốc Trần Hải Bình khẳng định mọi kết quả đạt được của Tcty đều là công sức của tập thể và anh chỉ là người kết nối từng “ngọn lửa nhỏ” để cùng “thắp lửa” đầy ắp nhiệt huyết, may mắn và hanh thông cho năm 2016. Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

[caption id="attachment_88537" align="aligncenter" width="500"]Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì. Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.[/caption]

"Vượt bão" thành công

2015 là năm TCT CN mỏ Việt Bắc (VVMI) phải đối mặt với nhiều vấn đề nổi cộm đã tồn tại từ nhiều năm nay. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các đơn vị sản xuất than như Khánh Hòa, Na Dương hết sức khó khăn dẫn đến thiếu điện cho khai thác và đổ thải đất đá. Thị trường tiêu thụ sản phẩm phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt hai sản phẩm chính của TCty là than và xi măng bị cạnh tranh khốc liệt. Đó là chưa kể đến giá bán xi măng và clinke liên tục giảm, chi phí sản xuất như các loại thuế, phí tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của TCty. Dự án khai thác hầm lò phần rìa moong lộ thiên ở Than Khánh Hòa đang gặp phải vấn đề nan giải là sụt lún và bục nước…

Dẫu vậy, VVMI đã cán đích năm 2015 trước thời hạn - các chỉ tiêu SXKD thực hiện vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao với sản lượng than sản xuất và tiêu thụ hơn 1,645 triệu tấn, tiêu thụ trên 2,064 triệu tấn xi măng, lợi nhuận trên 120 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 6,5 triệu đồng/ người/tháng và nộp ngân sách Nhà nước gần 500 tỷ đồng. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu của trên 4.700 CBCNV và người lao động trong toàn TCT. Các cán bộ quản lý điều hành đã bám việc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TCty, các công ty con, đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng tìm các giải pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả SXKD.

Và đặc biệt không thể thiếu chính là sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ những “nút thắt” của lãnh đạo Tập đoàn đối với các đơn vị, dự án của TCty. Mặt khác, trong năm 2015, vấn đề sắp xếp lực lượng lao động, đặc biệt là  giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ đã được TCty thực hiện khá tốt. Chỉ tính riêng trong 2 năm gần đây, VVMI đã tái cơ cấu, giảm được gần 1.000 lao động, tạo đà phát triển thuận lợi cho những năm sau.

Nhận diện khó khăn - Chủ động giải pháp

 VVMI bước vào năm 2016 với phương châm “nhận diện khó khăn - chủ động giải pháp”, trong đó tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tập trung vào những mảng công việc trọng tâm chủ yếu như triệt để áp dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD; tiếp tục hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật tại các công ty con, đơn vị trực thuộc làm cơ sở để quản trị, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường.

Trong lĩnh vực sản xuất than, duy trì và mở rộng tối đa biên giới khai thác theo cả chiều sâu và chu vi ruộng mỏ đối với các mỏ Than Khánh Hòa, Na Dương và Núi Hồng để khai thác ổn định lâu dài. Tập trung giải quyết các vấn đề như: thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các mỏ; giải quyết dứt điểm sự cố bục nước, sụt lún trong khai thác than hầm lò tại mỏ Khánh Hòa; nghiên cứu khai thác than lộ thiên ở mức sản lượng hợp lý tại Công ty than Khánh Hòa; triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng công suất mỏ than Na Dương từ 600.000 TNK/năm lên 1.200.000 TNK/năm để đến năm 2018 đảm bảo đủ nguồn than cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Các đơn vị sản xuất xi măng tiếp tục phát huy công suất các nhà máy đã đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo chất lượng. Tiếp tục triển khai nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm; chú trọng giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ xi măng... nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho sản xuất xi măng. Bên cạnh đó, các sản phẩm cơ khí và sản phẩm khác cũng được đầu tư các thiết bị gia công cơ khí có độ chính xác cao, đảm bảo cung ứng phụ tùng cho sản xuất than, khoáng sản, điện, xi măng và sản xuất khác trong ngành và vươn ra thị trường ngoài ngành.❏

[su_frame align="right"]Tiền thân là Công ty Than III, được thành lập ngày 1/7/1980, đến nay VVMI đã trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành. Từ một đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, giờ đây đã trở thành Tổng Công ty có nền tảng cơ bản vững chắc với 13 công ty thành viên, trực thuộc, SXKD, đời sống CNVC - LĐ ổn định. Tấm huân chương cao quý - Huân chương Độc lập hạng Nhì mà TCT vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng chính là minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng không ngơi nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, CBCVN - LĐ những năm qua.[/su_frame]

Thùy Linh

Tin khác

Ủy ban châu Âu kết thúc điều tra các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc

Ủy ban châu Âu kết thúc điều tra các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc

(CLO) Ủy ban châu Âu sẽ kết thúc cuộc điều tra đối với các công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc sau khi các công ty này rút đấu thầu một dự án năng lượng mặt trời ở Romania, Thierry Breton, Ủy viên Thị trường Nội bộ châu Âu cho biết.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu về vùng giá đấu thầu

Giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu về vùng giá đấu thầu

(CLO) Sáng nay (14/5), giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu về vùng 89 triệu đồng/lượng (bán ra), chỉ cao hơn mức giá vàng tham chiếu phiên đấu thầu có 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng giảm mạnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên, than

Trung Quốc tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên, than

(CLO) Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu than và khí đốt tự nhiên do nước này muốn dự trữ nhiên liệu cho các nhà máy điện trước mùa hè trong bối cảnh giá quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2024 chỉ bằng một nửa mức của năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lào Cai tạo thuận lợi nhất xuất khẩu quả vải tươi Việt Nam sang Trung Quốc

Lào Cai tạo thuận lợi nhất xuất khẩu quả vải tươi Việt Nam sang Trung Quốc

(CLO) Thời gian tới cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sẽ bước vào cao điểm của xuất khẩu quả vải tươi. Ngay từ bây giờ, các thành viên quản lý cửa khẩu đã sẵn sàng để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau khi bị khởi kiện, doanh nghiệp liên quan với thành viên của Sơn Kim Group do ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm chủ tịch đã phải trả nợ cho đối tác

Sau khi bị khởi kiện, doanh nghiệp liên quan với thành viên của Sơn Kim Group do ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm chủ tịch đã phải trả nợ cho đối tác

(CLO) Sau khi báo Nhà báo & Công luận vào cuộc, doanh nghiệp liên quan với thành viên của Sơn Kim Group do ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm chủ tịch đã chủ động xin hòa giải với đối tác, chấp nhận thanh toán toàn bộ số tiền nợ và… không xin giảm giá nữa.

Thị trường - Doanh nghiệp