Thị trường đang bước giai đoạn tăng tốc theo chiều giảm giá Áp lực bán tháo gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều 28-5 đã kéo hàng loạt mã lớn nhỏ giảm sàn, đẩy VN-Index có lúc xuống dưới ngưỡng 930 điểm. HNX-Index thậm chí còn tồi tệ hơn khi mất tới hơn 6,2%, phiên giảm mạnh nhất hơn 4 năm.
Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên cuối tuần trước, tuy nhiên áp lực bán tháo đã kích hoạt trên diện rộng đẩy hàng chục mã giảm sàn không kể lớn bé, khiến VN-Index có lúc rơi gần 40 điểm, xuống dưới ngưỡng 930 điểm trước khi hồi nhẹ trên mốc này khi chốt đợt khớp lệnh liên tục. Bước vào đợt khớp lệnh ATC, lực bán tháo với mức sàn và ATC tiếp tục được tung vào ồ ạt, gây áp lực lớn tới thị trường.
Tuy nhiên, nhờ lực đỡ từ VIC khi mã này leo lên mức cao nhất ngày, VN-Index cuối cùng giữ được mốc 930 điểm. Chỉ số đã chính thức xuyên thủng đường SMA200. Nếu ngưỡng điểm này tiếp tục bị xuyên thủng thì chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ mạnh 890-900 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Trên sàn HNX, tình hình còn tồi tệ hơn HNX-Index lao dốc không phanh, đóng cửa mất tới hơn 6,2%, mức giảm mạnh nhất hơn 4 năm, xuống dưới cả ngưỡng 107,5 điểm.
Cụ thể, chốt phiên đầu tuần, HNX-Index giảm 7,11 điểm (-6,21%), xuống 107,37 điểm với 41 mã tăng, trong khi có tới 143 mã giảm. Trên sàn UPCoM, diễn biến cũng tương tự 2 sàn niêm yết khi UPCoM-Index tiếp tục tác tốc đà lao dốc ngay khi bước vào phiên chiều và đóng cửa giảm 2,04 điểm (-3,83%), xuống 51,1 điểm với chỉ 31 mã tăng, trong khi có tới 121 mã giảm.
Ngày hôm qua, toàn thị trường có gần 530 cổ phiếu giảm với 136 cổ phiếu giảm sàn. Trong đó riêng sàn HoSE, có 86 cổ phiếu giảm tối đa biên độ trên tổng số 340 cổ phiếu đang niêm yết. Ảnh Q.Huy
Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,65 triệu đơn vị, giá trị 311 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 8,47 triệu đơn vị, giá trị 99,6 tỷ đồng. Tất cả các mã lớn đáng chú ý trên sàn UPCoM đều giảm giá với mức giảm khá mạnh.
Với sự tổn thương lớn trên thị trường cùng sự thay đổi rõ nét trong quan điểm của nhà đầu tư thì sẽ cần nhiều thời gian nữa để thị trường tiến hành tích lũy lại nhằm tạo ra một vùng giá mà cung cầu có sự cân bằng thực sự đáng tin cậy trước khi nghĩ đến những xu hướng lạc quan hơn. Với tín hiệu như vậy nhiều khả năng dòng tiền thông minh đã tham gia bắt đáy mạnh mẽ khi hầu hết các nhà đầu tư rơi vào trạng thái bán hoảng loạn.
Hiện tại thị trường đang tiến về hỗ trợ 900-930 điểm, vùng hỗ trợ tạo bởi đáy tháng 12/2017 và cạnh dưới kênh giảm giá hiện tại của VN-Index. Bên cạnh đó, cùng với khả năng có sự tham gia của dòng tiền bắt đáy, các chuyên gia kỳ vọng vùng này sẽ làm hỗ trợ tốt cho VN-Index. Xu hướng điều chỉnh của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn.
Trong phiên giao dịch 29/5, VN-Index sẽ cố gắng tìm kiếm vùng cân bằng cung cầu trong khoảng giá 900-950 điểm với diễn biến giằng co và rung lắc trong phiên. Trong bối cảnh lực bán vẫn nhiều hơn lực cầu bắt đáy thì thị trường vẫn sẽ có những nhịp điều chỉnh tiếp theo trong thời gian tới.
Nhà đầu tư nên đứng ngoài và siết chặt các tiêu chí quản trị rủi ro tối đa, đồng thời cẩn trọng theo dõi thị trường trước khi đưa ra quyết định bắt đáy để tham gia trở lại. Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng tiền mặt cao trong giai đoạn này và quan sát thị trường để có quyết định hợp lý. Nhà đầu tư dài hạn có thể tìm kiếm những cổ phiếu có triển vọng tích cực đã về những vùng giá hợp lý nhằm tích lũy thêm cho mục tiêu 6 tháng cuối năm./.
Cẩm Tú