"Nhanh như chớp" bị chê câu hỏi nhạt, đáp án xàm, lạm dụng đời tư nghệ sĩ

Thứ tư, 30/09/2020 17:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay từ tập đầu mùa 3, game show đã nhận phản ứng trái chiều vì câu hỏi bị cho là không mang kiến thức cho người chơi, câu hỏi quá khó hiểu, đáp án có phần khiên cưỡng, đặc biệt là việc sử dụng thông tin đời tư nghệ sĩ.

Ví dụ, với câu hỏi mở màn chương trình là "Hoa gì Dương Lâm hay trồng?", đáp án chương trình đưa ra là "hoa sứ" với lý do nam nghệ sĩ từng trồng răng sứ. Cả Lê Dương Bảo Lâm - người được đưa vào câu hỏi - cũng như Will đều không trả lời được. Thậm chí, Lê Dương Bảo Lâm còn khẳng định câu hỏi trên "hơi vô duyên".

Báo Công luận

"Nhanh như chớp mùa 3" vấp phải ý kiến trái chiều ngay từ tập 1. Ảnh: BTC.

Ngoài ra, ê-kíp sản xuất còn đưa ra câu hỏi "Hoa gì Dương Lâm yêu nhất?", đáp án là "hoa quỳnh" - ám chỉ tên thân mật của vợ nam nghệ sĩ là Quỳnh Quỳnh.

Khán giả đánh giá đây là những câu hỏi riêng tư, đề cập đến đời tư nghệ sĩ, không phù hợp để lên sóng trong chương trình giải trí. Một số câu hỏi mang tính riêng tư khác có thể kể tới "Thú cưng của Hari Won là gì?" (đáp án: mèo), "Tiền gì dành riêng cho Nhã Phương?" (đáp án: Tiền Giang), "Trấn Thành và Hari Won yêu nhau như 'quán cháo lòng đóng cửa' nghĩa là yêu nhau thế nào?" (đáp án: yêu hết lòng)...

Chương trình còn đưa ra hai câu hỏi đố chữ khác khiến người chơi và khán giả khó hiểu, không tìm ra đáp án là: "Vì sao chàng trai gọi cô gái là google?" (đáp án: Vì em là mọi thứ anh tìm kiếm), "Vì sao chàng trai gọi cô gái là 'trend'?" ( đáp án: Vì lúc nào anh cũng muốn bắt 'trend').

Đối mặt với nhiều câu hỏi đố vui, đố chữ khiến người chơi không thể đưa ra đáp án, Lê Dương Bảo Lâm thậm chí nói: "Cho em câu hỏi kiến thức".

Lê Dương Bảo Lâm cho rằng câu hỏi của chương trình

Lê Dương Bảo Lâm cho rằng câu hỏi của chương trình "hơi vô duyên". Ảnh: BTC.

Trong bộ câu hỏi mỗi vòng - thường có khoảng 10 câu - có tới 4-5 câu hỏi thuộc dạng đố vui đảo chữ. Ví dụ: "Những người càng nặng ký thì sẽ như thế nào?" có đáp án kỵ nắng (đảo chữ của nặng ký), "Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì?" có đáp án là Thấy người yếu (đảo chữ của thiếu người ấy).

Trong vòng tái đấu giữa Will và Lê Dương Bảo Lâm, chương trình đưa ra câu hỏi: "Trong truyện Aladdin và cây đèn thần, ngoài món quà là 3 điều ước, Thần Đèn còn tặng cho Aladdin món quà gì khác". Đáp án đúng được MC công bố là "thân đèn cầy" - đảo ngược chữ từ cây đèn thần. Đáp án trên được đánh giá là khiên cưỡng và không hẳn chính xác nếu so với truyện.

Ngoài ra, với câu hỏi "Vì sao nàng tiên cá không nói cho hoàng tử biết mình chính là người đã cứu hoàng tử", Lê Dương Bảo Lâm đã đưa ra đáp án "vì không nói được". Lúc này, chương trình không chấp nhận phương án, yêu cầu anh giải thích thêm.

Trước khi mùa 3 lên sóng, "Nhanh như chớp" cũng từng gây tranh cãi vì lạm dụng câu hỏi đố mẹo, đố chữ. Ngoài ra, chương trình cũng từng vấp phải lỗi sai kiến thức địa lý cơ bản.

Chương trình từng sai kiến thức địa lý nghiêm trọng ở tập 22 mùa 2. Ảnh: BTC.

Chương trình từng sai kiến thức địa lý nghiêm trọng ở tập 22 mùa 2. Ảnh: BTC.

Cụ thể, trong tập 22 mùa 2, chương trình đưa ra câu hỏi "Động Hương Tích nằm ở đâu?". Cả Lâm Á Hân và Nam Thư đều đưa ra đáp án là Huế. MC chương trình cũng tuyên bố đây là đáp án đúng.

Tuy nhiên, động Hương Tích thuộc khu du lịch Quốc gia Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Khán giả cho rằng đây là lỗi sai nghiêm trọng và ê-kíp sản xuất "Nhanh như chớp" thiếu chuyên nghiệp khi không kiểm tra lại đáp án trước khi ghi hình show.

 

Duy Chung

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí