"Nhập linh" trống đồng mừng Đại lễ

Thứ sáu, 03/04/2015 11:54 AM - 0 Trả lời

"Nhập linh" trống đồng mừng Đại lễ



Phó Thủ tướng thường trực, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia kỉ niệm 1.000 năm TLHN

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu…

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trưởng BTC cho biết: “Sau hơn tám tháng, 100 trống đồng được đúc xong bằng phương pháp truyền thống. Ngoài ra còn hai trống, dấu ấn 1.000 rồng tặng Thủ đô Hà Nội, và một trống 100 rồng tặng Mặt trận Tổ quốc VN làm hiện vật cho ngày hội hướng về người nghèo cuối năm nay.

Hoa văn lấy từ bốn trống đồng tiêu biểu nhất trong di sản trống đồng Việt Nam: Ngọc Lũ, Quảng Xương, Sông Đà và Hoàng Hạ. Đây hoàn toàn là trống đúc mới, không phải phục chế. Sau lễ cầu an, nhập linh tối 29-8, 100 chiếc trống được đưa vào sử dụng cho tiết mục trong dịp Đại lễ.

Sáng sớm ngày 29/8, 100 chiếc trống sinh ra từ các làng nghề truyền thống đúc trống đồng (Thanh Hóa) được rước ra Thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho màn Nổi trống Lạc Hồng - sự kiện đặc biệt dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Từ 18h30 đến 20h, lễ cầu an, cầu phúc và nhập linh trống đồng mở màn cho buổi ra mắt 100 chiếc trống mừng Đại lễ. Đoàn nghệ thuật Thanh Hóa trình diễn một số tiết mục phục hồi lễ đánh trống đồng, trên dàn trống đồng riêng, trước khi diễn ra lễ bàn giao.



Trống đồng được trưng bày tại sân văn miếu Quốc tử giám

100 chiếc trống đồng được đúc hoàn toàn theo phương pháp thủ công truyền thống. Mỗi chiếc có trọng lượng khoảng 60kg, đường kính mặt 60 cm, chiều cao 48 cm (chưa gồm chân và đế). Ngoài ra, ban tổ chức còn đúc 2 chiếc trống lớn, 1 chiếc khắc họa 1.000 con rồng thời Lý tặng TP Hà Nội, 1 chiếc khắc họa 100 con rồng thời Lý, sau đại lễ sẽ được bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Kích thước 100 trống: đường kính 60cm, chiều cao 48 cm (không gồm chân và đế trống), trọng lượng từ 55-60 kg đồng/trống. Riêng chiếc trống họa tiết 1.000 rồng đường kính 100cm, chiều cao 79cm, nặng 320kg; trống 100 rồng đường kính 70cm, chiều cao 48cm, nặng 65 kg, do xưởng đúc của nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn đảm nhiệm. Xưởng anh Tuấn đúc 50 trống họa tiết trống Quảng Xương và Hoàng Hạ.

Ban tổ chức cho biết, số trống đồng này được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cho nhân dân, khách du lịch tham quan đến 3-9. Ngày 17-10, cũng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, có sự kiện Ngân vang tiếng trống Lạc Hồng và lễ bàn giao trống đồng cho các tỉnh, thành phố, chủ nhân trống đồng, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu cả nước, kèm theo bảng vàng ghi danh chủ nhân trống đồng.

Hải Bình

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản