Nhếch nhác cảnh xác loạt du thuyền bị bỏ hoang ở Hồ Tây

Thứ bảy, 10/04/2021 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 4 năm kể từ ngày bị cưỡng chế, các công trình tàu thuyền sai phạm ở hồ Tây chưa được di chuyển và dỡ bỏ. Đến nay, hàng chục du thuyền bị bỏ hoang hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng, gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường vẫn neo đậu tại Hồ Tây để chờ phương án giải quyết.

Từng nằm trong khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi khá đắt đỏ trên hồ Tây, tuy nhiên giờ đây những chiếc du thuyền đã trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ.

Từng nằm trong khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi khá đắt đỏ trên hồ Tây, tuy nhiên giờ đây những chiếc du thuyền đã trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ.

Từ năm 2017, TP Hà Nội đã ra quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây. Các du thuyền từ khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi) phải di dời về vị trí tập kết tại Đầm Bảy, phường Nhật Tân.

Từ năm 2017, TP Hà Nội đã ra quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây. Các du thuyền từ khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi) phải di dời về vị trí tập kết tại Đầm Bảy, phường Nhật Tân.

Những chiếc tàu này bị bỏ hoang phế lâu ngày, không được bảo quản trước ảnh hưởng của thời tiết nên đều trong tình trạng hoen gỉ, hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm.

Những chiếc tàu này bị bỏ hoang phế lâu ngày, không được bảo quản trước ảnh hưởng của thời tiết nên đều trong tình trạng hoen gỉ, hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm.

Những thân tàu bong tróc, mục nát.

Những thân tàu bong tróc, mục nát.

Du thuyền có tên Hải Đăng trơ khung sắt rỉ. Trước đó, vào tháng 5/2019, du thuyền này đã xảy ra vụ cháy lớn.

Du thuyền có tên Hải Đăng trơ khung sắt rỉ. Trước đó, vào tháng 5/2019, du thuyền này đã xảy ra vụ cháy lớn.

Ông Hoàng Văn Tuyến (Kim Mã – Hà Nội) tiếc nuối: “Tôi thường câu cá ở khu vực này, từng có cơ hội chứng kiến sự sầm uất của các hoạt động kinh doanh ở đây vài năm trước nên bây giờ nhìn cảnh này thấy giá trị cảnh quan của Hồ Tây giảm đi nhiều. Chưa hiểu còn vướng mắc gì mà chính quyền hay đơn vị kinh doanh vẫn chưa xử lý dứt điểm mà để hoen gỉ gây mất mỹ quan thế này”.

Ông Hoàng Văn Tuyến (Kim Mã – Hà Nội) tiếc nuối: “Tôi thường câu cá ở khu vực này, từng có cơ hội chứng kiến sự sầm uất của các hoạt động kinh doanh ở đây vài năm trước nên bây giờ nhìn cảnh này thấy giá trị cảnh quan của Hồ Tây giảm đi nhiều. Chưa hiểu còn vướng mắc gì mà chính quyền hay đơn vị kinh doanh vẫn chưa xử lý dứt điểm mà để hoen gỉ gây mất mỹ quan thế này”.

Theo thời gian, những con thuyền này xuống cấp trầm trọng tưởng như bãi sắt vụn giữa mặt hồ, không chỉ gây mất cảnh quan thiên nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước.

Theo thời gian, những con thuyền này xuống cấp trầm trọng tưởng như bãi sắt vụn giữa mặt hồ, không chỉ gây mất cảnh quan thiên nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước.

Bên ngoài, các lối dẫn vào du thuyền đều bị khóa và treo biển cấm vào.

Bên ngoài, các lối dẫn vào du thuyền đều bị khóa và treo biển cấm vào.

Sau khi cưỡng chế, một số chỗ du thuyền được rào chắn bằng thép B40 để tránh trộm đến đến tháo dỡ, đánh cắp đồ đạc trên thuyền.

Sau khi cưỡng chế, một số chỗ du thuyền được rào chắn bằng thép B40 để tránh trộm đến đến tháo dỡ, đánh cắp đồ đạc trên thuyền.

Theo phân cấp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang trực tiếp quản lý đối với các du thuyền này. Mới đây, UBND quận Tây Hồ đã có đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố sớm hoàn thiện phương án kinh doanh trên Hồ Tây theo chỉ đạo của UBND thành phố trước đó. Cụ thể, cho phép tối đa 2 tàu hoạt động với hình thức phục vụ giải khát, điểm tâm nhẹ.

UBND quận Tây Hồ cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sớm hoàn thiện phương án xây dựng bến thủy nội địa phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây, đảm bảo cảnh quan và phát triển du lịch tại Hồ Tây. Những kiến nghị trên sẽ được trả lời trong thời gian tới.

Thúy Hằng

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống