Nhiếp ảnh gia lợi dụng sơ hở mang đồ của khách du lịch về nhà "cất hộ"

Thứ bảy, 21/05/2016 21:00 PM - 0 Trả lời

Nhân cơ hội khách đang chụp ảnh, Trung nhanh tay trộm đồ của khách du lịch tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ mang về nhà cất giấu. Ngay sau khi nhận được trình báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định thủ phạm và vận động y tự nguyện đến khai báo

Sự kiện: nhiếp ảnh gia

(CLO) Nhân cơ hội khách đang chụp ảnh, Trung nhanh tay trộm đồ của khách du lịch tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ mang về nhà cất giấu. Ngay sau khi nhận được trình báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định thủ phạm và vận động y tự nguyện đến khai báo

Vào khoảng 16h ngày 21/5, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Trật tự và phản ứng nhanh – Công an quận Hoàn Kiếm đã nhận được phản ánh từ người dân về một vụ trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu nhận được, chị N.T.Thủy (Thái Bình) có đến Hà Nội đi du lịch, khi đến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chị có bỏ túi xách xuống để chụp ảnh. Khi chụp ảnh xong thì phát hiện đã không còn thấy túi xách đâu nữa. Trong khi đó túi xách đựng 1 chiếc đoạn thoại trị giá 10 triệu đồng, tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

[caption id="attachment_99220" align="aligncenter" width="598"]Đối tượng cùng tang vật được bàn giao tại Công an phường Tràng Tiền Đối tượng cùng tang vật được bàn giao tại Công an phường Tràng Tiền[/caption]

Ngay sau khi nhận được tình báo, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Trật tự và phản ứng nhanh – Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác có nhận được hình ảnh từ phía người dân vô tình chụp được cảnh đối tượng đang mang túi xách của chị Thủy về nhà cất giấu. Ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng là một người chuyên chụp ảnh dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, đã vận động đối tượng đến cơ quan chức năng để làm việc. Ban đầu y liên tục khai rằng có một người lạ mặt đưa cho mình cái túi và chỉ mang về nhà cất hộ. Qua quá trình đấu tranh, y cũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình

Y thừa nhận sau khi nhận thấy sơ hở của chị Thủy, vì một phút lòng tham nổi lên đã không kiềm chế được và đã có hành vi trộm cắp. Vì thời gian ngắn nên y chưa kịp mang tài sản đi tiêu thụ. Chị Thủy cũng có mặt tại cơ quan chức năng để nhận lại số tài sản của mình.

Đối tượng được xác định là Bùi Văn Trung, sinh năm 1974, hiện đang hành nghề chụp ảnh dạo quanh khu vực hồ Gươm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tràng Tiền tiếp tục xử lý.

Quốc Huy

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống