Nhiều bệnh viện tư tại TP. HCM xin được tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Thứ ba, 27/07/2021 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Sở Y tế TP. HCM, nhiều bệnh viện tư nhân có điều kiện về cơ sở vật chất trên địa bàn TP. HCM xin được tham gia tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19, chia sẻ với tình trạng quá tải hiện nay tại các bệnh viện chuyên điều trị Covid-19.

Cơ sở vật chất Bệnh viện ĐK Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức hiện có thể tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân Covid-19.

Cơ sở vật chất Bệnh viện ĐK Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức hiện có thể tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện đầu tiên xin chuyển công năng để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 là phải kể đến là Bệnh viện ĐK Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức. Bệnh viện này xin chuyển đổi công năng toàn bộ bệnh viện với quy mô ban đầu là 100 giường và có thể nâng lên 200 giường khi cần.

Đây là bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, vừa đưa vào sử dụng chỉ hơn 4 tháng qua trên đường lớn Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức.

Cùng kế hoạch với Bệnh viện ĐK Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân, TP. HCM) xin tách đôi bệnh viện với 100 giường chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19.

Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP. HCM) đăng ký tham gia điều trị Covid-19 theo mô hình bệnh viện tách đôi với quy mô 125 giường. Lãnh đạo bệnh viện này cam kết sẽ thiết kế và triển khai xây dựng theo mô hình bệnh viện dã chiến tách rời hẵn khỏi cơ sở hiện nay của bệnh viện.

Bệnh viện ĐK Xuyên Á tại huyện Củ Chi xin chuyển một phần bệnh viện theo mô hình bệnh viện tách đôi để được tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện ĐK Xuyên Á tại huyện Củ Chi xin chuyển một phần bệnh viện theo mô hình bệnh viện tách đôi để được tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Còn Bệnh viện Nam Sài Gòn sau thời gian tạm ngưng hoạt động do có liên quan đến ca dương tính với Covid-19 nay cũng đăng ký hoạt động trở lại để tham gia công tác điều trị Covid-19.

Ngoài ra còn nhiều bệnh viện tư nhân khác cũng đăng ký xin chuyển đồi toàn bộ hoặc tham gia một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi để có thể tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, hiện Sở Y tế TP. HCM chỉ mới xem xét các bệnh viện có đủ năng lực để tham gia.

Thanh Hải

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe